Người phụ nữ trẻ chảy máu ngập tràn ổ bụng

Các bác sĩ vừa phẫu thuật cấp cứu cứu sống một người phụ nữ trẻ bị vỡ thai ngoài tử cung chảy máu ồ ạt ngập tràn cả ổ bụng.

Ngày 10-10, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu cứu sống một phụ nữ trẻ bị vỡ thai ngoài tử cung máu chảy ồ ạt. Bệnh nhân là chị N.P. (26 tuổi, ngụ Long An), nhập viện trong tình trạng rất nguy cấp, sốc mất máu, da nhợt nhạt, lơ mơ, tụt huyết áp.

Sản phụ vừa được cứu sống ngoạn mục

Sản phụ vừa được cứu sống ngoạn mục

Trước tính mạng "ngàn cân treo sợi tóc", các bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp kẹp cột cắt khối thai ngoài tử cung cầm máu và lấy ra khoảng gần 2.000ml máu vón cục ngập trong ổ bụng, cứu kịp thời bệnh nhân. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 3 đơn vị hồng cầu lắng. Hiện sức khỏe chị P. đã ổn định, được theo dõi sát.

Theo các bác sĩ Khoa Sản phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, trường hợp thai ngoài tử cung bị vỡ rất nguy hiểm. Nếu không phát hiện can thiệp kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ tử vong vì mất máu rất cao.

Trước đó, chị P. bị biến cố sức khỏe bất thường, mệt, đau bụng, mạch nhanh, huyết áp tụt, ra huyết âm đạo…, được hồi sức sơ cứu tại một cơ sơ y tế địa phương trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Nguyễn Thạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/nguoi-phu-nu-tre-chay-mau-ngap-tran-o-bung-2019101021300411.htm