Người phụ nữ tử vong sau khi bị nhân tình đánh đập đầu vào tường

Ngày 1.11, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Kỳ (SN 1986, trú tại khóm 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) để điều tra vụ việc một phụ nữ tử vong.

Đối tượng Kỳ bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: HT.

Trước đó, vào khoảng 5h30 sáng 30.10, bà Lê Thị Thanh B (SN 1977) đang ở trọ tại khóm 2 (thị trấn Khe Sanh) cùng 3 người con thì ông Kỳ đến gõ cửa đòi gặp. Khi ông Kỳ rời đi, bà B bị choáng, được đưa đi cấp cứu, đến sáng 31.10 thì tử vong. Theo con gái bà B, khi vào phòng, ông Kỳ đã đánh nạn nhân.

Công an huyện Hướng Hóa thực hiện việc khám xét. Ảnh: HT.

Tiếp nhận thông tin trên, Công an thị trấn Khe Sanh và Công an huyện Hướng Hóa đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Kỳ trong sáng 31.10.

Khai tại cơ quan điều tra, ông Kỳ nói rằng đã dùng tay đánh, làm cho bà B va đầu vào tường, dẫn đến bị thương rồi đi bệnh viện. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, khả năng nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Được biết, ông Kỳ và bà B là tình nhân.

HƯNG THƠ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-tu-vong-sau-khi-bi-nhan-tinh-danh-dap-dau-vao-tuong-639254.ldo