Người phụ nữ tử vong sau khi làm việc với công an

Sau khi công an mời lên trụ sở để làm việc, bà N. tử vong bất thường và gia đình được thông báo nguyên nhân tử vong do dùng kéo tự đâm vào cổ.

Sáng 15/10, gia đình bà bà H.T.N (45 tuổi, trú tại thôn Tân Khánh 2, xã Ninh Sim, Khánh Hòa) cho biết gia đình sẽ làm rõ nguyên nhân bà N. tử vong sau khi làm việc với công an.

Trước đó, chiều 14/10, một lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) xác nhận, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân thiệt mạng của bà H.T.N (45 tuổi, trú tại thôn Tân Khánh 2, xã Ninh Sim), sau khi công an thị xã mời lên làm việc.

Gia đình nạn nhân đang lo hậu sự. (Ảnh minh họa)

Thông tin ban đầu, ngày 13/10, sau khi công an thị xã Ninh Hòa kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà N. và mời bà N. cùng một số nhân chứng liên quan lên trụ sở để làm việc.

Trong lúc làm việc với công an, bà N. cầm cây kéo tự đâm vào cổ khiến máu chảy nhiều nên lực lượng đưa nạn nhân nhập viện để điều trị nhưng bà N. không qua khỏi.

Sau khi sự việc xảy ra, công an thị xã Ninh Hòa đã báo cáo lên công an tỉnh Khánh Hòa. Được biết, hiện gia đình nạn nhân đang tổ chức lo hậu sự. Ngoài ra, cơ quan chức năng địa phương đến động viên gia đình và chờ kết quả điều tra từ cơ quan cấp cao hơn.

Theo cơ quan chức năng, điểm kinh doanh của bà N. thường xuyên bị lập biên bản và nhắc nhở vì vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.

Hiệnnguyên nhân người phụ nữ tử vong sau khi làm việc với công an đang được điều tra, làm rõ.

Nguyễn Cường

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nguoi-phu-nu-tu-vong-sau-khi-lam-viec-voi-cong-an-1130193.html