Người phụ nữ U60 lừa bán thiếu nữ qua Campuchia bị bắt sau 20 năm trốn nã

Người đàn bà tên Huỳnh và Nguyễn Cộng Hòa (SN 1961) nhiều lần cấu kết nhau dẫn dắt các cô gái sang Campuchia bán vào các điểm chứa mại dâm để hưởng lợi.

Ngày 11/1, CQĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thị Huỳnh (SN 1965), trú khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên (An Giang) theo quyết định truy nã.

Báo Người Lao Động đưa tin, theo hồ sơ điều tra, Huỳnh và Nguyễn Cộng Hòa (SN 1961), ngụ TP Long Xuyên đã nhiều lần cấu kết nhau dẫn dắt các cô gái sang Campuchia bán vào các điểm chứa mại dâm để hưởng lợi. Đến tháng 11/1999, Huỳnh kêu Hòa dẫn K.L. (SN 1987) và L.P. (SN 1984) sang bên kia biên giới Campuchia để bán vào điểm mại dâm.

Chiều hôm sau, Huỳnh đưa L. và P. đến quán cà phê trên địa bàn TP Long Xuyên để gặp và giao cho Hòa. Ngay sau đó, Hòa dẫn 2 thiếu nữ này đến khu vực xã Đa Phước, huyện An Phú (An Giang) để chuẩn bị đưa sang Campuchia thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Đối tượng Huỳnh tại cơ quan Công an. Ảnh: CAND.

Đối tượng Huỳnh tại cơ quan Công an. Ảnh: CAND.

Sau khi hay tin Hòa bị bắt, Huỳnh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 15/3/2000, CQĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đặc biệt đối với người đàn bà này.

Báo Công an nhân dân cho biết, chiều 10/11/2020, Huỳnh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa (Long An).

Bảo Khánh (T/h)

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-u60-lua-ban-thieu-nu-qua-campuchia-bi-bat-sau-20-nam-tron-na-288404.htm