Người rải đinh trên cầu vượt biển bị xử lý hành chính: Có thuyết phục?

Chuyên gia pháp lý cho rằng, cần phải xử lý hình sự hành vi rải đinh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, mà không cần chờ đến khi hậu quả nghiêm trọng xảy ra.

Đối tượng Lê Trung Hiếu. Ảnh: CAHP cung cấp

Phải xử lý nghiêm trước pháp luật

Ngày 24.12, Đại tá Nguyễn Quang Hải, Trưởng Công an huyện Cát Hải (Công an Hải Phòng) cho biết, cơ quan CSĐT không khởi tố hình sự với Lê Trung Hiếu (20 tuổi) về hành vi rải đinh trên cầu vượt biển Tân Vũ - Cát Hải, bởi hành vi này chưa có quy định truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện Công an huyện Cát Hải cho Lê Trung Hiếu về nhà, chờ ngày lên nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Liên quan vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ - nguyên Tổ trưởng tổ xử lý vi phạm giao thông, Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Công an Hà Nội) đánh giá, việc các đối tượng rải đinh, vật sắc nhọn trên cầu vượt biển với mục đích gây hỏng săm, lốp của các phương tiện tham gia giao thông để kiếm lời là rất nguy hiểm.

“Hậu quả từ hành vi rải đinh không thể lường trước, ví dụ xe máy đang di chuyển trên đường bất ngờ dính đinh nhọn, gây ra hiện tượng nổ lốp, khiến lái xe mất lái, ngã ra đường; hay ôtô dính đinh bị xuống hơi đột ngột dẫn tới mất lái.

Những sự cố bất ngờ như vậy rất dễ xảy ra tai nạn liên hoàn và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

"Tôi cho rằng, hành vi rải đinh đáng bị lên án và cần phải xử lý nghiêm bởi nó tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông rất cao", ông Nguyễn Văn Quỹ nói.

Cần hình sự hóa hành vi rải đinh trên cao tốc

Đồng quan điểm, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, hành vi rải đinh trên đường là hành vi rất nguy hiểm, nếu đủ yếu tố, có thể xử lý trách nhiệm hình sự.

"Việc các phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao trên cầu vượt biển Tân Vũ - Cát Hải rất nguy hiểm, khiến lái xe bị loạng choạng, ngã xe, có thể gây tai nạn liên hoàn, chết người", luật sư nói.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: VNE

Cũng theo luật sư Diệp Năng Bình, theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 11 Nghị định số 46/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì hành vi ném đinh, rải đinh hoặc vật sắc nhọn khác trên đường bộ gây nguy hiểm đến người và phương tiện tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền 6-8 triệu đồng.

Ngoài ra, người thực hiện hành vi này còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Tội cản trở giao thông đường bộ”, quy định tại Điều 261 Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi năm 2017.

Theo bộ luật này, người nào đặt, để vật sắc nhọn hoặc chướng ngại vật khác gây cản trở giao thông đường bộ, thiệt hại cho người khác có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 300 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 10 năm tùy vào hậu quả gây ra cho các nạn nhân.

“Ví dụ, từ việc rải đinh ấy mà dẫn đến hậu quả là gây ra tai nạn mà nạn nhân bị thương tích tỉ lệ 61% trở lên, chết người, gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỉ đồng... tùy vào hậu quả gây ra mà có mức phạt tương ứng”, luật sư Bình nói.

Trước đó, báo chí đưa tin, từ ngày 19.11 đến ngày 4.12, nhiều người đi qua cầu vượt biển Tân Vũ - Cát Hải bị dính đinh. Số lượng đinh rải dày dọc cây cầu dài 5 km.

Ngày 21.12, Hiếu bị Phòng Cảnh sát Hình sự bắt với cáo buộc rải đinh trên cầu vượt biển trong thời gian dài, khiến nhiều phương tiện gặp tai nạn.

Sau khi đối chiếu với các quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bàn giao Hiếu cùng tang vật là túi đinh nhọn cho công an huyện Cát Hải xử lý.

Cường Ngô

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/nguoi-rai-dinh-tren-cau-vuot-bien-bi-xu-ly-hanh-chinh-co-thuyet-phuc-648496.ldo