Người sưu tầm hơn 1.000 loài ốc biển

Ngoài bề dày thành tích về bơi lặn, huấn luyện viên trưởng bộ môn bơi lặn thuộc Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên TP Đà Nẵng Phan Thanh Toại còn gây bất ngờ với những người biết anh bởi sự đam mê đối với... những vỏ ốc biển.

Anh Toại chia sẻ, hiện nay bộ sưu tập của anh có hơn 1.000 loài ốc, trong đó có hai hóa thạch ốc Anh vũ quý hiếm, tuổi thọ khoảng 240 năm, có trong danh sách Đỏ cần được bảo vệ. Đây cũng được xem là “hóa thạch sống” bởi hình dạng không thay đổi nhiều so với tổ tiên sống cách đây 200 - 400 triệu năm. Ngoài ra, anh còn có rất nhiều loại ốc lạ tại các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, từ những con bé như móng tay, đến ốc tai Phật (Lý Sơn) kích thước 42 cm.

Với một huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm, gặt hái không ít thành tích, huy chương trong sự nghiệp bơi lặn của mình, cơ duyên của sự sưu tầm vỏ ốc đến với anh Toại rất tình cờ: Năm 2005, trong chuyến công tác Trung Quốc, có dịp ghé qua nhà đồng nghiệp người bản xứ, anh bị thu hút bởi những vỏ ốc muôn hình vạn trạng của nhà sưu tầm này. Người đồng nghiệp của anh liền tìm mua tặng anh cuốn sách về 500 loài ốc biển của Trung Quốc làm kỷ niệm. Cuốn sách cũng chính là sự thôi thúc anh bắt đầu hành trình sưu tầm vỏ ốc biển. Hơn 10 năm qua, anh ngược xuôi khắp các vùng biển Đà Nẵng, Nha Trang, Nghệ An, Hải Phòng để mua ốc biển ở Việt Nam, niềm vui “tự thưởng” cho mình sau những chuyến công tác là những vỏ ốc lạ lùng, quý hiếm.

Anh kể, có khoảng thời gian, cứ 4h sáng anh lại có mặt ở biển Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng) để thu mua vỏ ốc của người dân về cẩn thận đánh sạch sẽ, phơi khô và cất trong tủ kính trưng bày. Mỗi lần mua, anh đều không quên nhắn nhủ các ngư dân rằng khi nào có ốc đẹp, lạ thì nhớ liên hệ lại với anh... Nhờ đó, bộ sưu tập ốc tăng lên từng ngày. Anh Phan Thanh Toại cho biết một mong muốn giản dị của anh là được chia sẻ niềm đam mê này tới tất cả mọi người, anh mong ước được đưa bộ sưu tập ra trưng bày ở một góc Bảo tàng Đà Nẵng để giới thiệu rộng rãi đến công chúng, nhất là thế hệ trẻ có cơ hội được hiểu thêm về sự phong phú của các sinh vật ở vùng biển đảo quê hương.

MINH CHÂU

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-nghe/artmid/616/articleid/9236/nguoi-suu-tam-hon-1000-loai-oc-bien