Người Syria bàng hoàng trước tin đệ nhất phu nhân mắc bệnh ung thư

Khác biệt hoàn toàn so với các đệ nhất phu nhất khác ở Trung Đông, Phu nhân của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, bà Asma al-Assad được biết tới như 'Công nương Diana Trung Đông' không chỉ về học thức mà cả lòng bác ái của bà dành cho nhân dân Syria.

Thông tin phu nhân của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, bà Asma al-Assad, đang phải điều trị trong bệnh viện vì mắc phải căn bệnh ung thư vú được Văn phòng Tổng thống Syria thông báo chính thức hôm 8/8. Ảnh: womenintheworld.com.

Thông báo kèm theo một bức ảnh cho thấy đệ nhất phu nhân Syria đang được truyền dịch vào tay trái, nở nụ cười và ngồi bên cạnh chồng, Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AP.

"Phu nhân Asma al-Assad đã bắt đầu quá trình điều trị ban đầu khối u vú ác tính được phát hiện sớm", Văn phòng Tổng thống Syria viết trên Twitter. Ảnh: Getty Images.

Đệ nhất phu nhân Syria - người được sinh ra và lớn lên tại Anh, có cha là bác sĩ và mẹ là nhà ngoại giao - nhận cả những lời khen ngợi lẫn chỉ trích khi ở bên cạnh Tổng thống Assad suốt cuộc nội chiến kéo dài 7 năm. Ảnh: Twitter.

Thông tin về tình hình sức khỏe của Đệ nhất phu nhân Asma Assad đang được người dân Syria rất quan tâm. Được biết, bà Asma sinh ngày 11/8/1975 tại thủ đô London, Anh. Cha bà là Fawaz Akhras, một bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Cromwell, và mẹ là Sahar Akhras, một nhà ngoại giao. Ảnh: Quora.

Đệ nhất phu nhân Syria Asma từng theo học tại trường tư thục Queen's College ở thủ đô London. Bà tốt nghiệp trường King's College vào năm 1996 với tấm bằng Cử nhân Khoa học máy tính và Văn học Pháp. Ảnh: CNN.

Sau khi tốt nghiệp trường King’s College London, Asma trở thành chuyên viên phân tích kinh tế các quỹ đầu tư tại Tập đoàn Ngân hàng Đức Deutsche Bank Group. Ảnh: Getty.

Sau đó, bà chuyển sang làm chuyên viên ngân hàng đầu tư ở thị trường London và New York của JP Morgan. Năm 25 tuổi, bà Asma đã nộp đơn học chương trình MBA của Đại học Harvard (Mỹ). Ảnh: Daily Mail.

Mùa hè năm 2000, bà Asma quay về Syria để thăm người dì ở thủ đô Damascus trước khi sang Mỹ để học chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trong lần này, Asma đã gặp lại ông Bashar al-Assad, người con trai thứ hai của cựu Tổng thống Syria Hafez al-Assad. Ảnh: Courier Mail.

Tháng 7/2000, ông Assad trở thành Tổng thống Syria và tháng 12/2000, hai người tổ chức đám cưới. Sau khi kết hôn, bà Asma quyết định từ bỏ cơ hội nhận bằng MBA của Harvard. Ảnh: Hurriyet Daily News

Trên cương vị là Đệ nhất phu nhân Syria, bà Asma từng xuất hiện trong nhiều sự kiện, trả lời phỏng vấn cũng như làm từ thiện. Bà Asma thông thạo tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Ả Rập và Tiếng Anh. Ảnh: YourNewsWire.com

Bà Asma sở hữu gương mặt khả ái cùng phong cách ăn mặc sành điệu. Bà được đánh giá là một phụ nữ hiện đại khác biệt trong thế giới Ả Rập và từng được ví là “Công nương Diana của Trung Đông”. Ảnh: Getty.

Được biết, vợ chồng bà Asma có ba người con, hai trai và một gái. Con trai đầu lòng Hafez, sinh năm 2001; con gái Zein sinh năm 2003 và con trai út Karim sinh năm 2004. Ảnh: Getty.

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên thệ nhậm chức hồi năm 2014 với nhiệm kỳ mới (Nguồn: TTXVN)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nguoi-syria-bang-hoang-truoc-tin-de-nhat-phu-nhan-mac-benh-ung-thu-1097523.html