Người tâm huyết với hoạt động phong trào Đoàn

13 năm gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, anh Đỗ Minh Tân, Bí thư Huyện Đoàn Long Điền là người chịu khó đi cơ sở, gắn bó với cơ sở và tâm huyết với các hoạt động phong trào ở địa phương.

Anh Đỗ Minh Tân tham gia làm tấm chắn giọt bắn cùng ĐVTN trong huyện để tặng đội ngũ y, bác sĩ và lực lượng phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Anh Đỗ Minh Tân tham gia làm tấm chắn giọt bắn cùng ĐVTN trong huyện để tặng đội ngũ y, bác sĩ và lực lượng phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tôi ấn tượng với Đỗ Minh Tân trong vài lần tiếp xúc, khi anh xông xáo tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Những hoạt động như: Dọn vệ sinh bờ biển; khơi thông cống thoát nước tại khu dân cư ấp An Thạnh, xã An Ngãi; ra quân thực hiện tuyến đường thanh niên xanh - sạch - đẹp hay đi khảo sát xây dựng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ”… anh đều trực tiếp tham gia lao động.

Thời gian gần đây, thực hiện phong trào thanh niên tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, anh đã hướng dẫn ĐVTN trong huyện thực hiện 300 tấm chắn giọt bắn. Hôm chúng tôi đến, anh Tân đang kiểm tra từng sản phẩm tấm chắn giọt bắn trước khi đóng hộp, gửi cho đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng và lực lượng trực tiếp làm công tác phòng chống dịch của huyện. Anh chia sẻ: “Là cán bộ Đoàn, chúng tôi luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện. Làm được điều gì có ích, thể hiện được sức trẻ đóng góp cho cộng đồng thì chúng tôi làm”.

Sinh năm 1987, tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế Luật và ĐH Quốc gia năm 2008, anh Tân về làm Bí thư Đoàn ấp Lò Vôi (xã Phước Hưng), 3 năm sau, anh đảm nhận chức vụ Bí thư Xã Đoàn. Năm 2016, anh làm Phó Bí thư Huyện Đoàn và từ tháng 12/2018 đến nay, anh giữ cương vị Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện.

Đi lên từ cơ sở, anh Tân hiểu rõ, gắn bó với hoạt động Đoàn, thanh thiếu nhi tại các xã, thị trấn, từ đó có định hướng và chỉ đạo cụ thể để phong trào hoạt động hiệu quả. Chẳng hạn, tại Trường THCS Nguyễn Công Trứ (thị trấn Long Hải), nhận thấy sau giờ tan học, nhiều HS tràn ra đường chờ ba mẹ rước, nguy cơ mất an toàn giao thông, anh Tân đồng ý với Đoàn cơ sở thực hiện công trình thanh niên “nhà chờ xe đưa rước HS”. Với sự góp công, góp sức của các ĐVTN, công trình mang lại hiệu quả xã hội, nhận được sự khen ngợi của phụ huynh và nhà trường. Công trình nhà chờ tiếp tục được thực hiện tại Trường THCS Phạm Hồng Thái, giúp GV và phụ huynh yên tâm hơn khi các em có một nơi an toàn để ngồi đợi phụ huynh.

Nhận thấy trên địa bàn còn nhiều HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Tân và BCH Huyện Đoàn đã thành lập quỹ “Thắp sáng ước mơ - tiếp sức đến trường” từ năm 2018. Hiện nay, quỹ đang đỡ đầu 3 HS nghèo vượt khó với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/em/tháng). Nguyễn Nhật Long, HS lớp 4A, Trường TH Long Điền là một trong những HS được Huyện Đoàn đỡ đầu. Từ khi Long còn nhỏ, ba mẹ bỏ đi đâu không rõ, em ở với ông bà. Nay ông bà đã lớn tuổi, hàng ngày nhặt ve chai kiếm sống, nhưng vẫn cố gắng cho em đến trường. Hiểu được hoàn cảnh của gia đình, Long luôn cố gắng học tập và đạt học lực khá, giỏi. Với Long, khoản tiền hỗ trợ từ quỹ “Thắp sáng ước mơ - tiếp sức đến trường” đã giúp ông bà vơi bớt khó khăn. “Em sẽ ráng học thật tốt, sau này có việc làm ổn định, thành người có ích, để nuôi ông bà và đáp lại tấm lòng các nhà hảo tâm”, Long chia sẻ.

Đối với lực lượng ĐVTN, bên cạnh việc tạo ra các phong trào, hoạt động cho thanh niên, anh Tân cũng chủ trương thực hiện thí điểm mô hình “Khu dân cư không có thanh niên tệ nạn xã hội” tại 3 khu phố, ấp trên địa bàn. Bằng cách tuyên truyền, vận động, mô hình đã hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng và cảm hóa giáo dục 83 thanh thiếu niên sau cai nghiện đang quản lý tại địa phương; hỗ trợ nhiều thanh niên có việc làm, không vướng vào tệ nạn xã hội. Anh trực tiếp tham gia hoặc đôn đốc, tổ chức xây dựng 30 “Tuyến đường thanh niên tự quản” ở các xã, thị trấn với tổng chiều dài khoảng 3,6km; xây dựng “Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu” tại các xã: An Ngãi, Phước Tỉnh, An Nhứt, Phước Hưng, thị trấn Long Hải với tổng chiều dài 2,7km...

Với nhiều hoạt động tích cực vì cộng đồng, anh Đỗ Minh Tân đã được nhiều cấp khen thưởng, tiêu biểu như: Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2006-2016 của UBND tỉnh; “Cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu tỉnh BR-VT đạt giải thưởng Võ Thị Sáu” lần thứ III năm 2020 (Tỉnh Đoàn); Đảng viên trẻ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thi đua kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2019 (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)… Đặc biệt, mới đây, anh được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Đây là phần thưởng cao quý dành cho người cán bộ Đoàn.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202004/nguoi-tam-huyet-voi-hoat-dong-phong-trao-doan-897349/