Người Tây Tựu chong đèn xuyên đêm thu hoạch hoa

Những ngày này, người trồng hoa tại làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tất bật vào vụ thu hoạch dịp cuối năm. Để kịp thu hoạch và mang đến các chợ hoa vào sáng sớm, người dân nơi đây gần như xuyên đêm chong đèn thu hoạch những bông hoa tươi, rực rỡ đưa ra thị trường.

Người dân Tây Tựu chong đèn xuyên đêm thu hoach hoa.

Những ngày này, người dân làng trồng hoa ở Tây Tựu tất bật chăm sóc, thắp đèn sáng xuyên đêm để thu hoạch hoa.

Khu vực làng hoa Tây Tựu (Q Bắc Từ Liêm, Hà Nội) sáng rực bởi ánh đèn điện từ các ruộng hoa.

Theo kinh nghiệm của những người trồng hoa, để kịp cung cấp ra chợ hoa vào sáng sớm, người nông dân phải thắp đèn xuyên đêm trên những ruộng hoa để cây phát triển nhanh, hoa nở đẹp hơn.

Hơn nữa, việc thắp đèn điện vào ban đêm nhằm đánh thức, không cho hoa “ngủ” để phục vụ hoa nở đẹp vào dịp Tết.

Những người trồng hoa lâu năm cho biết: "Nếu trồng hoa thông thường không dùng điện thì ngọn cây sẽ chùn, không vươn cao được và sẽ nở rất sớm. Trong khi đó nếu hoa được phát triển ban đêm bằng ánh sáng điện, cây có thể cao 70 - 80cm, bông hoa to đạt chất lượng.

Một só hình ảnh phóng viên ghi nhận người dân làng trồng hoa Tây Tựu tất bật thu hoạch xuyên đêm để kịp vận chuyển đến các chợ hoa vào sáng sớm.

Hiện nay, làng hoa Tây Tựu có khoảng 300 ha đất trồng hoa, đây là nơi cung cấp hoa tươi chủ yếu cho nội thành Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Những loại hoa được trồng nhiều vào dịp Tết là hoa ly, hoa cúc, hoa hồng.

Hoa cúc có chu kỳ sinh trưởng khoảng 4 tháng, do vậy dựa vào giống, điều kiện thời tiết người trồng hoa sẽ tính toán thời điểm thắp đèn hợp lý để cho hoa nở đúng độ.

Các bóng đèn được thắp sáng từ 18h hôm trước đến khoảng 5h sáng hôm sau, kéo dài liên tục 30 đến 45 ngày.

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-tay-tuu-chong-den-xuyen-dem-thu-hoach-hoa-16924010911483357.htm