Người Thái chỉ ra 3 cầu thủ đẳng cấp nhất bên phía đội tuyển Việt Nam

Nhận định về danh sách đội tuyển Việt Nam, tờ Siamsports của Thái Lan cho rằng Quang Hải, Công Phượng và Đặng Văn Lâm vẫn sẽ là hai cái tên đẳng cấp nhất trong đội hình của HLV Park Hang Seo.

Cách đây ít ngày, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 11.

Nhận định về danh sách đội tuyển Việt Nam, tờ Siamsports của Thái Lan cho rằng Quang Hải, Công Phượng và Đặng Văn Lâm vẫn sẽ là hai cái tên đẳng cấp nhất trong đội hình của HLV Park Hang Seo:

"Đội bóng số một Đông Nam Á xếp thứ 97 trên BXH FIFA-ĐT Việt Nam, mới đây đã công bố danh sách 27 cầu thủ trước khi giảm xuống còn 23 để chuẩn bị cho 2 trận đấu với UAE và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Trong đội hình lần này, không có sự góp mặt của tiền vệ Lương Xuân Trường của CLB HAGL do chấn thương, nhưng những cầu thủ nổi bật khác vẫn có tên trong danh sách lần này.

ĐT Việt Nam vẫn có sự phục vụ của những cầu thủ nổi tiếng và rất nguy hiểm. Đặc biệt phải kể tới là Nguyễn Quang Hải - ngôi sao trẻ đang được các đội bóng của J-League quan tâm và theo đuổi. Ngoài ra còn có Nguyễn Công Phượng, cầu thủ được coi là Messi của Việt Nam. Hay thủ môn Đặng Văn Lâm, người đang thi đấu tại Thai League 1 cho Muang Thong United."

Nhiều khả năng, bộ đôi cầu thủ đang chơi bóng châu Âu của đội tuyển Việt Nam là Đoàn Văn Hậu và Công Phượng chỉ có thể về nước khi FIFA Day diễn ra - giai đoạn các CLB phải trả cầu thủ về cho các ĐTQG, tức có mặt tại đội tuyển 48h trước trận đấu với UAE, trong khi đó Văn Lâm sẽ có mặt hội quân tại Việt Nam ít ngày tới do Thai League đã kết thúc và Thái Lan cũng chính thức hội quân chuẩn bị cho vòng loại World Cup.

Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài với UAE và Thái Lan trong tháng 11 tới

Công Phượng sẽ lên đường trở lại Việt Nam sau trận đấu giữa Sint-Truidense V.V. và Cercle Brugge K.S.V. - diễn ra vào lúc 2h ngày 10/11 (giờ Việt Nam); tương tự với Văn Hậu sẽ là sau trận đấu giữa SC Heerenveen và Sparta vào lúc 0h30 ngày 10/11 (giờ Việt Nam).

Như vậy, hai cầu thủ này chỉ có thể tập luyện bình thường cùng ĐT Việt Nam sớm nhất vào ngày 12/11, tức chỉ 2 ngày trước khi trận đấu với ĐT UAE diễn ra (14/11).

Trở lại châu Âu sau hai trận của ĐT Việt Nam trong tháng Mười, Công Phượng tiếp tục vắng mặt trong danh danh sách đăng ký thi đấu của STVV những vòng đấu gần đây.

Rất nhiều CĐV Việt Nam mong muốn Công Phượng sớm hồi hương để cứu vãn sự nghiệp. Ở tuổi 24, Công Phượng đang ở giai đoạn sung sức nhất của sự nghiệp và rất cần được ra sân để thi đấu. Nếu tiếp tục phải tập chay ở Bỉ, một suất đá chính ở đội tuyển quốc gia cũng có nguy cơ tuột khỏi tay tiền đạo người Nghệ An.

Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên có được, Ban lãnh đạo CLB FK Sarajevo có thể sẽ tiếp nhận lại Công Phượng từ CLB Bỉ. Cụ thể, cách đây hai ngày, Báo Thanh Niên đặt câu hỏi: “Với tư cách là ông chủ đội bóng, ông có ý định đưa một cầu thủ Việt Nam nào sang thi đấu cho Sarajevo hay không?”

Chủ tịch SK Sarajevo Nguyễn Hoài Nam chia sẻ: “Tất cả người Việt Nam đều muốn cầu thủ Việt chơi trên sân chơi quốc tế tầm châu lục và trong các CLB tiếng tăm. Nhưng có trong danh sách thi đấu và ra sân là câu chuyện của bóng đá thực thụ. Thực tế của việc này là số phút chơi trên sân của cầu thủ Việt Nam tại các giải bóng đá cao nhất còn khá ít.

Tôi đang làm các công tác tuyển chọn để xin chuyển nhượng cầu thủ Việt Nam chơi cho Sarajevo và đảm bảo các em được thi đấu. Nhưng có trụ được vị trí của mình hay không lại là câu chuyện của chuyên môn, của HLV và giám đốc kỹ thuật”.

Các bên từ chối tiết lộ thông tin nhưng được biết việc đàm phán đang được thực hiện nhằm sớm “giải cứu” cho Công Phượng thoát khỏi những ngày tháng ảm đạm tại Bỉ.

Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ tập trung tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF từ ngày 28/10 tới 20/11. HLV Park Hang Seo sẽ gút danh sách đội tuyển xuống còn 23 cầu thủ trước khi tiếp đón UAE (14/11) và Thái Lan (19/11) trên SVĐ Mỹ Đình.

Q.Phạm - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/nguoi-thai-chi-ra-3-cau-thu-dang-cap-nhat-ben-phia-doi-tuyen-viet-nam-77499-11.html