Người Thái đau đầu trong việc bổ nhiệm HLV đội nhà

Việc có quá nhiều ứng viên nộp đơn xin làm huấn luyện viên tuyển Thái Lan đang khiến liên đoàn bóng đá nước này (FAT) bối rối.

Chia sẻ với Zing.vn, phóng viên Phairat MLee của Fox Sports Asia cho biết: "Một thành viên trong FAT kể liên đoàn đang băn khoăn trong việc bổ nhiệm HLV của đội nhà. Quá nhiều hồ sơ được gửi đến lúc này. Tuần sau, FAT sẽ ra quyết định cuối cùng".

Cây viết người Thái Lan nói cựu tiền vệ Totchtawan Sripan được tin rằng là ứng viên nặng ký nhất cho vị trí thuyền trưởng "Voi chiến". Totchtawan có 110 lần khoác áo tuyển Thái Lan và ghi 19 bàn. Ngoài ra, cựu danh thủ này từng gắn bó với HAGL tại V.League (Việt Nam).

Truyền thông Thái Lan tin Totchtawan Sripan là ứng viên nặng ký cho vị trí thuyền trưởng tuyển Thái Lan. Ảnh: Getty Images.

Hôm 21/6, Siam Sports đưa tin danh sách ứng viên muốn dẫn dắt tuyển Thái Lan xuất hiện thêm cựu tiền vệ Pierre Littbarski người Đức. Littbarski thời còn thi đấu khoác áo FC Cologne, JEF United và Brummell Sendai. Sau khi giải nghệ, cựu danh thủ 59 tuổi làm trợ lý cho Bayer Leverkusen, Wolfsburg.

Trong bối cảnh vòng loại World Cup 2022 đang tới gần, "Voi chiến" cần gấp rút bổ nhiệm HLV mới. Theo truyền thông Thái Lan, đội tuyển quốc gia đang có lứa cầu thủ tài năng, nhưng lại thiếu HLV chuyên môn giỏi. Chính điều này khiến nhà cựu vô địch AFF Cup phải nhận những kết quả bết bát gần đây.

Trao đổi với Zing.vn, phóng viên Gof Natthakorn của Siam Sports muốn "Voi chiến" đặt niềm tin vào HLV Akira Nishino người Nhật Bản. Cách đây vài ngày, báo chí Thái Lan cho biết ông Nishino đòi mức lương quá cao, và FAT không đủ khả năng đáp ứng mong muốn của vị thuyền trưởng 64 tuổi.

Truyền thông Thái Lan hy vọng đội nhà sẽ trao chiếc ghế nóng dẫn dắt đội tuyển cho HLV ngoại, bởi chuyên môn của họ vẫn tốt hơn thầy nội. "Nếu HLV nội dẫn dắt đội tuyển, chỉ có Kiatisak phù hợp. Với Zico Thái, tuyển Thái Lan chỉ có thể quanh quẩn trong ao làng", phóng viên Siam Sports trả lời Zing.vn.

Cựu GĐKT Thái Lan chỉ ra lý do thất bại của Việt Nam trong quá khứ Thi đấu như muốn đánh nhau với cầu thủ Thái Lan là nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam thường xuyên thua đối thủ số 1 trong khu vực, theo lời ông Witthaya Laohakul, cựu GĐKT Thái Lan.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-thai-dau-dau-trong-viec-bo-nhiem-hlv-doi-nha-post958900.html