Người Thái đưa Công Phượng vào top cầu thủ hay nhất Việt Nam

Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Công Phượng là 4 cầu thủ được trang thông tin đội tuyển Thái Lan đánh giá cao nhất ở đội hình Việt Nam.

Trước trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam hôm 5/9, trang Changsuek đăng tấm ảnh có mặt Văn Lâm, Văn Hậu, Quang Hải, Công Phượng và gọi đây là 4 cầu thủ quan trọng nhất đội hình tuyển Việt Nam. Kênh phát ngôn của các đội tuyển Thái Lan phân tích vì sao HLV Akira Nishino nên thận trọng với 4 nhân tố này.

Văn Lâm được giới thiệu mang 2 dòng máu Nga - Việt Nam, sở hữu chiều cao 1,88 m nên lợi thế trong các pha tranh chấp trên không. Văn Lâm đang khoác áo CLB Muangthong United và ít nhiều hiểu về bóng đá Thái Lan. Sau 90 trận đấu, Văn Lâm vào lưới nhặt bóng 93 lần và cản phá trung bình 5,32 pha mỗi trận.

4 cầu thủ được trang Changsuek đánh giá cao nhất.

4 cầu thủ được trang Changsuek đánh giá cao nhất.

Với Văn Hậu, Changsuek nhắc lại kỷ niệm về cú tát của Thitipan Puangchan ở trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam tại King’s Cup 2019. Văn Hậu là hậu vệ trái đầy tiềm năng, đã khoác áo mọi cấp độ đội tuyển Việt Nam. Văn Hậu sở hữu chiều cao tốt, leo biên tuyệt vời nên gợi hình ảnh Roberto Carlos. Bên cạnh phòng thủ tốt, Văn Hậu còn thường xuyên ghi bàn.

Bóng đá Thái Lan đã chạm trán thầy trò HLV Park 3 lần ở giải giao hữu M-150 Cup 2017, vòng loại U23 châu Á 2020 và King’s Cup 2019. Trong cả 3 trận, tuyển Việt Nam đều giành chiến thắng, với dấu ấn đậm nét từ Quang Hải. Changsuek đã dùng những từ ngữ mỹ miều nhất để ca ngợi tiền vệ mang áo số 19.

Trang này mô tả Quang Hải có cái chân trái điêu luyện, luôn thể hiện phong độ cao tại V.League. Cậu ấy gần như hoàn hảo, từ rê bóng, và cả những cú sút phạt. Nhìn qua biểu đồ nhiệt trận đấu, có thể thấy Quang Hải di chuyển rộng và tạo tầm ảnh hưởng lớn. Anh đã tung ra 145 cú sút, ghi 38 bàn và thực hiện 30 đường kiến tạo cho đồng đội lập công.

Sáng 2/9, Công Phượng bay từ Bỉ về Thái Lan hội quân cùng các đồng đội. Trong thời gian khoác áo Sint-Truidense, Công Phượng không có phong độ cao, song vẫn là nhân tố chủ chốt trên hàng công của tuyển Việt Nam. Truyền thông Thái Lan thường gọi Công Phượng là “Messi của Việt Nam".

Changsuek kêu gọi tuyển Thái Lan cẩn trọng với Công Phượng vì anh sở hữu tốc độ và có thể giải quyết tình huống tốt. Công Phượng đang là cầu thủ rê bóng hay nhất ở đội hình tuyển Việt Nam với trung bình 6 pha thành công mỗi trận.

Trận đấu giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam diễn ra lúc 19h ngày 5/9. Đội chiến thắng có nhiều cơ hội giành tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.

'Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan ngã ngửa người khi đội nhà thua Việt Nam' Theo lời kể từ HLV Mai Đức Chung, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan đã trải qua những cung bậc cảm xúc tồi tệ nhất khi đội tuyển nữ Thái Lan bại trận ngay trên sân nhà trước Việt Nam.

Viết Tuệ
Ảnh: Changsuek

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-thai-dua-cong-phuong-vao-top-cau-thu-hay-nhat-viet-nam-post985472.html