Người Thái Lan nói gì về xe điện VinFast tại triển lãm ô tô Bangkok 2024?

Sự gia nhập của VinFast vào thị trường Thái Lan được nhiều kênh truyền thông cũng như người tiêu dùng địa phương quan tâm.

Truyền thông Thái Lan đánh giá nhanh dải sản phẩm xe điện VinFast

Mới đây, kênh đánh giá xe uy tín của Thái Lan là Autolifethailand đã đăng tải một video cận cảnh các mẫu ô tô điện VinFast tại triển lãm ô tô Bangkok 2024, thu hút sự quan tâm từ khách hàng.

Trong video, người đánh giá tập trung vào mẫu bán tải điện VF Wild, cho biết rất ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế đặc trưng, cũng như khen ngợi kích thước lớn (dài tới hơn 5 mét) của phương tiện.

VinFast VF Wild

Nội thất bên trong được đánh giá cao với nhiều công nghệ hiện đại, màn hình lớn, vô lăng thiết kế đẹp. Bên cạnh đó, reviewer cho biết rất thích tính năng gương chiếu hậu dạng camera và tính năng mở rộng thùng xe phía sau, mong muốn nó được đưa lên bản thương mại.

Theo đại diện VinFast, hãng muốn gia nhập thị trường xe bán tải tại Thái Lan - một mảnh đất vốn đã rất “màu mỡ” với nhiều mẫu xe xăng, để mang lại một sự lựa chọn đầy “tương lai” đến với người dùng. VF Wild dự kiến sẽ ra mắt thị trường vào năm 2025.

Tiếp tục với các phương tiện khác của VinFast, kênh Autolifethailand cho biết VF 5 và VF e34 mang thiết kế khá bắt mắt, nhiều khả năng sẽ cạnh tranh với BYD Dolphin, một mẫu crossover đang bán rất chạy tại Thái Lan.

Những mẫu xe còn lại gồm VF 3, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 đều nhận được những lời đánh giá tích cực. Tuy nhiên, vì xe chưa được mở cửa để xem chi tiết nội thất (cũng như chưa thử vận hành) nên người đánh giá cho biết rất mong đợi được sớm có cơ hội trải nghiệm trực tiếp.

Kết video, kênh Autolifethailand cho rằng nếu muốn thành công ở thị trường Thái Lan, VinFast sẽ cần thỏa mãn 3 yếu tố bao gồm giá cả phải chăng, chất lượng xe tốt cùng chính sách hậu mãi ổn định.

Trước đó, hàng loạt đầu báo lớn tại Thái Lan cũng đã gọi hãng xe Việt là một “hiện tượng”.

“Hành trình phát triển thần tốc của VinFast đã tạo nên chấn động trong ngành công nghiệp ô tô thế giới” là khẳng định của tờ Check Raka.

Cũng theo Check Raka, việc thâm nhập thị trường Thái Lan là một phần trong chiến lược mở rộng toàn cầu của VinFast. “Hãng xe điện Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tên tuổi dẫn dắt thị trường xe điện đang phát triển nhanh chóng ở Thái Lan”, tờ này nhận định.

Tạp chí Positioning cho rằng, VinFast đã được “tiếp sức” nhờ lĩnh vực sản xuất đang phát triển của Việt Nam và quyết tâm xây dựng ngành công nghiệp ô tô nội địa. Tờ này đánh giá, quyết tâm phát triển xe điện của VinFast cũng phù hợp với xu hướng đang bùng nổ trên toàn cầu: chuyển đổi lĩnh vực giao thông vận tải theo hướng bền vững.

Cộng đồng mạng Thái Lan nói gì?

Bên dưới phần bình luận, nhiều người dùng Thái Lan đã dành lời khen cho dải sản phẩm ô tô điện của VinFast.

Một tài khoản cho biết: “Tất cả các mẫu xe đều có thiết kế đẹp, ấn tượng, tuy nhiên người dùng sẽ cần tham khảo mức giá và chất lượng để biết liệu nó có đáng mua”.

Trong khi đó, một người dùng khác chia sẻ: “Việc gia nhập thị trường xe bán tải Thái Lan có thể coi là một bước đi hợp lý. Dù vậy, VinFast sẽ cần tạo ra những lợi thế về công nghệ, giá cả và hậu mãi.

Người này “mách nước” rằng giá xe (VF Wild) cần ở mức không quá một triệu baht (tương đương 680 triệu đồng) để bán chạy, bởi vì thực tế các đối thủ cạnh tranh cũng đã và đang phát triển xe bán tải điện.

Đánh giá về tiềm năng của hãng xe Việt tại xứ sở chùa Vàng, một ý kiến cho rằng: “Vinfast rất táo bạo khi tiến vào thị trường Thái Lan với rất đa dạng rất phân khúc. Đây có thể là một bước ngoặt đáng mong chờ”.

VinFast tham dự triển lãm ô tô lớn nhất Thái Lan

VinFast sẽ lần đầu tiên góp mặt tại Bangkok International Motor Show - triển lãm có quy mô hàng đầu Đông Nam Á dịp đầu năm. Đây là sự kiện lần thứ 45 và sẽ diễn ra trong vòng 12 ngày từ 27/03 - 07/04/2024.

Theo thông tin từ ban tổ chức BIMS 2024, tổng diện tích khuôn viên toàn triển lãm lên tới 76.000 mét vuông, phần lớn dành cho các gian trưng bày chính. Các khu vực còn lại bao gồm đường chạy thử và khu vực trưng bày linh kiện, phụ tùng,... nằm ở bên ngoài.

Gian hàng của VinFast nằm phía bên trái trong khuôn viên chính tại BIMS 2024, chiếm diện tích 629 mét vuông. Một bên gian hàng của VinFast là hãng xe Trung Quốc NETA và bên còn lại là khu vực dành cho các thương hiệu xe máy tham gia triển lãm.

Theo Văn hóa & Phát triển

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-doanh-va-tieu-dung/nguoi-thai-lan-noi-gi-ve-xe-dien-vinfast-tai-trien-lam-o-to-bangkok-2024/20240326071304873