Người thân của bệnh nhân 35 trốn khỏi khu cách ly

Lực lượng chức năng đến tận nhà đưa 5 người trở bỏ trốn trở lại khu cách ly.

Lực lượng chức năng đến tận nhà đưa 5 người trở bỏ trốn trở lại khu cách ly.

Ngày 20-3, lực lượng chức năng cho biết, đã đến tận nhà bắt buộc 5 trường hợp F1, tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 trở lại khu cách ly sau khi những người này bỏ trốn về nhà. Qua kiểm tra lực lượng công an Q.Hải Châu xác định cửa của bệnh viện bị cạy. Công an đã lập biên bản hiện trường vụ cửa bị phá hư.

Trước đó, ngày 19-3, 5 người gồm chồng, con, cha, mẹ… của bệnh nhân 35 (29 tuổi, trú P. Bình Thuận, Q.Hải Châu), là nhân viên của Điện Máy Xanh Đà Nẵng cố tình trốn khỏi khu cách ly để về nhà.

Sau khi phát hiện sự việc, Trung tâm Trung tâm Y tế quận Hải Châu đã báo cáo sự việc với lực lượng công an Q. Hải Châu cùng những đơn vị liên quan. Lực lượng chức năng đã đến tận nhà để giải thích, bắt buộc những người này quay trở lại khu cách ly theo quy định. Tất cả các trường hợp bỏ trốn nói trên hiện đang được cách ly tại Trung tâm y tế quận Hải Châu. Các trường hợp này kết thúc cách ly vào ngày 23-3. Cơ quan chức năng đang làm rõ trách nhiệm của những bên liên quan trong việc để các trường hợp này bỏ trốn.

M.VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_222033_nguoi-than-cua-benh-nhan-35-tron-khoi-khu-cach-ly.aspx