Người thanh niên tử nạn trên đường sắt ở Bình Định

Trên đường tuần tra bảo đảm an toàn kỹ thuật, một nhân viên đường sắt phát hiện thi thể người đàn ông tử nạn

Chiều tối ngày 2-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã khám nghiệm hiện trường và tử thi người đàn ông tử nạn trên đường sắt xuyên Việt tại lý trình km 1029+200 ở địa phận thôn Lộc Thái, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ.

Vụ việc được công nhân Công ty TNHH MTV quản lý đường sắt Nghĩa Bình phát hiện vào tầm 7h sáng cùng ngày, khi đang thực thi nhiệm tuần đường qua lý trình nêu trên.

Thi thể người đàn ônh đã bị tàu hỏa cán đứt rời một phần tay, chân. Khi kiểm tra túi quần áo nạn nhân cơ quan Công an tìm thấy điện thoại di động và một tài liệu giao dịch ngân hàng có tên Lê Minh Tuấn (33 tuổi) trú ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Theo người thân của nạn nhân cho biết, anh Tuấn rời nhà đi du lịch gần một tuần thì gia đình nhận được hung tin tử nạn và đã tiếp nhận đưa về quê nhà lo hậu sự.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/nguoi-thanh-nien-tu-nan-tren-duong-sat-o-binh-dinh-518137/