Người thầy dạy bơi bên dòng sông Cầm

Dù đã cao tuổi nhưng HLV Hà Trọng Tâm vẫn nhiệt tình với phong trào bơi lội của TX Đông Triều, luôn sát cánh cùng các kình ngư trẻ. Ông Tâm từng là thầy hướng dẫn nhiều nhà vô địch bơi lội của thể thao Quảng Ninh.

Tới bể bơi TX Đông Triều, đặc biệt vào dịp trước Giải bơi truyền thống của TX Đông Triều và Hội bơi Vượt sông truyền thống Bạch Đằng, chắc chắn ai cũng chú ý đến một người đàn ông gầy, nước da cháy nắng, sùm sụp chiếc mũ lưỡi trai với dáng vẻ nghiêm nghị, đứng trên bờ hò hét chỉ đạo các tay bơi trẻ, đó chính là HLV Hà Trọng Tâm.

Ông Hà Trọng Tâm và các học trò của mình tham gia Hội bơi Vượt sông truyền thống Bạch Đằng lần thứ 44, năm 2022.

Ông Hà Trọng Tâm và các học trò của mình tham gia Hội bơi Vượt sông truyền thống Bạch Đằng lần thứ 44, năm 2022.

Ông Tâm (SN 1952) lớn lên bên dòng sông Cầm (phường Xuân Sơn, TX Đông Triều) nên đam mê bơi lội từ nhỏ. Khi trưởng thành, ông cũng từng thử sức mình tham gia Hội bơi Vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh. Năm 1971, tốt nghiệp Trường Trung cấp sư phạm Quảng Ninh (nay là Đại học Hạ Long), ông Tâm là giáo viên giảng dạy môn toán. "Có lẽ nghiệp thể thao đã vận vào mình, khi tôi có dịp giảng dạy môn bơi vốn đã là niềm đam mê một thời. Lý do là ở trường, tôi được yêu cầu dạy thêm môn thể dục, trong đó môn bơi" - ông Tâm kể.

Bắt đầu từ đây, thầy giáo Hà Trọng Tâm xắn tay giúp phong trào thể dục thể thao các trường học đi lên. Đồng thời, lúc này ông cũng tham gia huấn luyện bơi phong trào tại Xuân Sơn và các xã, phường khác ở Đông Triều. Thành tích thể thao của các trường học, địa phương phát triển rất mạnh. Từ những kết quả đó, năm 1986, ông Tâm được điều chuyển sang công tác tại Phòng VH-TT huyện Đông Triều (nay là Phòng VH-TT TX Đông Triều).

HLV Hà Trọng Tâm chỉ đạo các học trò trước khi bước vào cuộc đua tại Hội bơi Vượt sông truyền thống Bạch Đằng lần thứ 44, năm 2022.

Năm 1990, ông Tâm cầm quân đi thi đấu và cải thiện được thành tích cho TX Đông Triều ở các giải đấu. "Điều tôi luôn canh cánh là mình chưa thực sự am hiểu sâu, chưa có chuyên môn, kỹ thuật huấn luyện bài bản, nên thành tích của đoàn và các VĐV chưa thực sự đột phá, chưa rèn giũa tốt cho các kình ngư trẻ. Mặc dù các phụ huynh vẫn luôn tin tưởng, trao gửi các con cùng tôi theo nghiệp bơi lội..." - ông Tâm nhớ lại.

Một trong những bước ngoặt quan trọng là năm 1995, ông Tâm được tỉnh chọn đi học lớp đào tạo HLV bơi lội do Tổ chức Olymopic quốc tế (IOC) mở. Sau này ông Tâm còn có nhiều dịp làm việc với các chuyên viên về thể thao của Sở VH-TT, giúp ông có thêm kinh nghiệm, có cách làm bài bản, giàu chuyên môn hơn.

Ông Tâm trở thành cộng tác viên "cứng" rồi ký hợp đồng hợp tác với Trung tâm Lặn và cứu nạn tỉnh (sau sáp nhập thành Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh) trong việc tuyển chọn, rèn giũa tài năng trẻ cho tỉnh. Chính vì thế, ông Tâm có nhiều điều kiện để tìm kiếm, phát hiện các tài năng trẻ của môn bơi ở Đông Triều, như: Kiện tướng bơi lội Nguyễn Thị Phương, người liên tục giữ kỷ lục 50m bơi ếch của Giải Vô địch quốc gia và từng tham gia Thế vận hội Barcelona năm 1992; VĐV Dương Thị Thơm với 3 HCV tại các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc, góp mặt tại các kỳ SEA Games 26, 27, 28...

Từ các bể bơi ở Đông Triều, ông Tâm cũng góp phần đào tạo nhiều gương mặt tài năng cho thể thao Quảng Ninh, như Cao Thị Hảo, Trần Thúy Lương, hay những gương mặt trẻ đầy triển vọng, từng khẳng định mình tại các giải trẻ quốc gia như: Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Thị Thanh Thi, Nguyễn Thị Thùy Dung…

Ông Hà Trọng Tâm cùng các học trò của mình tham gia giải bơi lặn tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.

Năm 2020, ông Tâm quyết định nghỉ ngơi, chỉ chuyên tâm dạy bơi, trang bị kỹ năng chống đuối nước cho trẻ ở Xuân Sơn, coi đây là thú vui khi về già. Song ai cũng biết ông Tâm vẫn nhiệt tình, đam mê như ngày nào với phong trào bơi lội khi ông thường xuyên được mời dẫn dắt đội tuyển bơi phong trào tham gia các giải toàn quốc, giải trong và ngoài tỉnh.

"Điều tôi mong muốn là có những người trẻ nhiệt huyết và giàu chuyên môn chuyên tâm phát triển phong trào ở địa phương. Tôi mong rằng có thể lập được các CLB thu hút thế hệ trẻ tham gia môn thể thao này, đồng thời nhận được sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để trẻ em có chỗ luyện tập, phát triển tài năng" - ông Tâm trăn trở.

Tạ Quân

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/nguoi-thay-cua-nhung-nha-vo-dich-3203721.html