Người thi trượt lái xe nhiều nhất thế giới đã đỗ ở lần thi thứ 158

Người học viên lái xe tồi nhất thế giới vừa có được bằng lái vào lần thi thứ 158, là câu chuyện sinh động về sự kiên trì để được vần vô lăng.

Một người đàn ông ở Anh đã trượt bằng lái sau 157 lần thi

Tờ Daily Mail đưa tin ngày 14/1/2021, Cơ quan Tiêu chuẩn Lái xe và Phương tiện (DVSA) ở Anh đã công bố dữ liệu về một người phải vượt qua số kỳ sát hạch lái xe nhiều nhất tại Vương quốc Anh, có thể là nhiều nhất thế giới nếu tổ chức Guiness xác nhận điều này.

Cụ thể, một người đàn ông 42 tuổi quốc tịch Anh, không được tiết lộ danh tính, đã thi trượt 157 lần, để cuối cùng lấy được tấm bằng đầu tháng này sau lần thi thứ 158.

Theo dữ liệu công bố, một phụ nữ 34 tuổi, với 117 lần thi trượt nhưng cô ấy chưa nộp đơn thi lại lần thứ 118. Vị trí thứ ba về số lần thi trượt thuộc về một người đàn ông 32 tuổi, đến từ xứ Wales, người đã trượt sát hạch 94 lần.

Cơ quan sát hạch lái xe cũng cho biết, những người thi trượt đã chi trung bình khoảng 3.634 bảng Anh (tương đương 4.955 USD) cho các bài thi.

Mark Tongue, đại diện của DVSA nói rằng câu chuyện có thể truyền cảm hứng cho nhiều người từng trượt, hãy tiếp tục cố gắng để lấy được bằng lái xe.

“Vượt qua bài sát hạch lái xe có thể là một trong những thử thách khó khăn nhất của cuộc đời, nhưng cho dù bạn trượt bằng lái một lần hay 157 lần, không có gì phải xấu hổ mà không thi lần nữa” Tongue giải thích.

Lam Anh

Nguồn Xe Giao Thông: https://xe.baogiaothong.vn/nguoi-thi-truot-lai-xe-nhieu-nhat-the-gioi-da-do-o-lan-thi-thu-158-d492530.html