Người thợ 'say' công tác đoàn

Ấn tượng với những tiếng vỗ tay tán dương dành cho Đại úy Nguyễn Việt Nga (Xưởng Sửa chữa xe-máy đặc chủng, Nhà máy X61) tại buổi tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ do Binh chủng Hóa học tổ chức mới đây, chúng tôi quyết định ghi lại câu chuyện về người thợ giỏi say mê công tác đoàn này.

Đại úy Nguyễn Việt Nga là một thợ giỏi nổi tiếng ở đơn vị. Với lòng đam mê khoa học, anh không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; tăng năng suất lao động, giảm giờ làm và sức lao động nặng nhọc cho người thợ. Từ đó, Nguyễn Việt Nga trở thành tác giả của nhiều sáng kiến áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là sáng kiến “Thiết bị chắn sóng xung kích bảo vệ hệ thống lọc độc tập thể trong các công sự”, giúp bảo vệ hệ thống lọc độc tập thể, bảo vệ con người và các thiết bị khác trong công sự. Thiết bị này cũng có thể sử dụng riêng biệt cho cửa thoát khí của các tòa nhà, hầm trú ẩn trong dân sự. Thiết bị đã bổ sung tính năng kỹ, chiến thuật cho hệ thống lọc độc do Nhà máy X61 sản xuất. Ngoài ra, anh còn có các sáng kiến: “Lắp đặt bơm xăng điện cho các xe đặc chủng hóa học”; “Giá chuyên dụng cẩu, lắp đặt ca-bin xe đi-ê-zen hóa”; “Xe chuyên dụng di chuyển ca-bin xe ô tô quân sự”… được các cấp đánh giá cao.

Đại úy Nguyễn Việt Nga (mặc quân phục) hướng dẫn thợ sửa chữa áp dụng sáng kiến “Thiết bị tháo lắp hộp số trên xe đặc chủng hóa học”.

Xác định công tác kỹ thuật tại đơn vị cơ sở là một mặt công tác trọng tâm, Đại úy Nguyễn Việt Nga đã nghiên cứu, biên soạn 4 bộ quy trình công nghệ và phiếu công nghệ hộp lọc độc hóa học FP-300, PFP-1000, FP-7, FP-100U; biên soạn 8 bộ quy trình công nghệ, phiếu công nghệ sửa chữa cho các xe đặc chủng hóa học, 9 bộ giáo án huấn luyện kỹ thuật. Qua đó, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Không chỉ là một người thợ giỏi, Nguyễn Việt Nga còn là người anh cả mẫu mực, năng nổ, nhiệt tình trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Với vai trò Bí thư đoàn cơ sở Nhà máy X61, anh khởi xướng nhiều mô hình vừa mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, vừa tăng thêm thu nhập cho đoàn viên, thanh niên, đồng thời tạo thêm nguồn quỹ phục vụ hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, như: “Phòng sơn thanh niên”; “Ao cá thanh niên”; “Trang trại thanh niên”…

Những năm qua, Đại úy Nguyễn Việt Nga liên tục được tặng những danh hiệu, phần thưởng, bằng khen, giấy khen của các cấp, như: Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013, 2014, 2015); Sĩ quan trẻ giỏi tiêu biểu toàn quân năm 2015; Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2016; bằng khen của Bộ Quốc phòng trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2011-2015...

Đại tá Bùi Quốc Quyền, Chính ủy Nhà máy X61, đánh giá: “Vừa là xưởng trưởng, vừa là bí thư chi bộ, bí thư đoàn cơ sở, công việc rất nhiều nhưng đồng chí Nguyễn Việt Nga đã nỗ lực không ngừng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đồng chí phát huy tốt vai trò thi đua xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ vào các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị".

Bài và ảnh: ĐOÀN VĂN NAM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nguoi-tho-say-cong-tac-doan-552442