Người tiên phong xin thoát nghèo ở Làng Han

Năm nay, xã Đồn Đạc trở thành xã tiêu biểu của huyện Ba Chẽ vì có 44/104 hộ nghèo làm đơn xin thoát nghèo. Thế nhưng ở Đồn Đạc từ năm 2014, đã có CCB Đặng Văn Sồi, thôn Làng Han, xin ra khỏi hộ nghèo, đi đầu trong phát triển kinh tế ở thôn.

Làng Han hiện vẫn là thôn nghèo của xã đặc biệt khó khăn Đồn Đạc. Năm 2018, Làng Han có 40 hộ đăng ký xây nhà theo chương trình 167 thì đã có 38 hộ đã hoàn thành, còn 2 hộ đang hoàn thiện đảm bảo xong trước Tết dương lịch. Đó cũng là nhờ thôn có các cán bộ năng động, biết vận động người dân vươn lên thoát nghèo, trước mắt là xây nhà để “An cư lạc nghiệp”.

CCB Đặng Văn Sồi là tấm gương vươn lên thoát nghèo của thôn Làng Han, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ.

Trong số các cán bộ thôn năng động của Làng Han có CCB Đặng Văn Sồi, hiện nay anh là công an viên ở Làng Han. Do là CCB nên anh Sồi được đi nhiều nơi, học được nhiều điều hay. Thời điểm năm 2014, khi đó anh Sồi dù vẫn ở trong ngôi nhà ọp ẹp, nhưng đã tình nguyện làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Anh Sồi nghĩ: “Mình là thanh niên, lại là cán bộ thôn mà nghèo thì còn vận động được ai thoát nghèo nữa".

Trong một lần đọc báo, thấy mô hình trồng ổi của ông Đinh Mạnh Đới, xã Dân Chủ, huyện Hoành Bồ, cho năng suất cao, được nhiều thực khách ưa chuộng, vậy là anh "khăn gói quả mướp” đến tận nhà ông Đới để tìm hiểu, học hỏi.

Vì ông Đới cũng là CCB tiêu biểu của huyện Hoành Bồ, nên khi nghe anh trình bày, ông sẵn sàng giúp đỡ. Vậy là ban đầu, anh mua thử 100 cây ổi giống về nhà trồng. Vài năm sau, ổi đậu quả chất lượng tốt, ngay vụ đầu đã cho thu hoạch vài tạ.

Vốn là người ham học hỏi, anh Sồi lại đi học hỏi thêm các anh em khác về kỹ thuật dẫn nước từ trên rừng về, tạo nguồn nước tưới quanh năm cho vườn ổi. Anh nhiều lần “khăn gói quả mướp” đến các địa phương khác học hỏi kỹ thuật trồng cam, trà hoa vàng về trồng tại thôn mình. Đến nay, vườn nhà anh đã có 200 gốc ổi, 600 gốc cam, 1.000 cây trà hoa vàng. Diện tích trà hoa vàng đã cho thu hoạch, giúp anh có thu nhập không nhỏ hằng năm từ kinh tế vườn đồi.

Anh Sồi (bên phải) thường xuyên trao đổi học hỏi các CCB khác về kỹ thuật trồng cây ăn quả để thực hiện ở quê mình.

Chỉ riêng quả ổi, hằng năm anh Sồi cũng thu hoạch được hàng tấn. Ổi của gia đình anh được nhiều người mua, vì ổi ngon lại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Anh học hỏi để trồng ổi đúng kỹ thuật, hạn chế thấp nhất dùng thuốc sâu, không dùng phân hóa học. Trong vườn ổi, anh nuôi gần 100 con gà. Vậy là giữa ổi và gà cùng tác động tương đồng với nhau. Cây ổi xòe bóng mát che cho gà khỏi nắng. Gà lại dọn sạch cỏ ở gốc, bắt sâu cho ổi, giúp anh đỡ hẳn công làm cỏ trong vườn, bắt sâu. Những chất thải của gà lại tạo nguồn phân bón sinh học cho vườn ổi, giúp ổi xanh tốt ra quả đều đặn.

Cuộc sống có của ăn của để, anh Sồi còn giúp người dân trong thôn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, vươn lên thoát nghèo. Ông Dịp A Cảu, Chủ tịch Hội CCB xã Đồn Đạc, cho biết: “CCB Đặng Văn Sồi là tấm gương trong việc vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế cho nhiều người ở Đồn Đạc noi theo”.

Anh Vũ

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201810/nguoi-tien-phong-xin-thoat-ngheo-o-lang-han-2405403/