Người tiêu dùng đổi 'gu' chọn thiết bị gia đình

Từ trước đến nay, người tiêu dùng thường tìm mua những sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng theo kiểu rỉ tai hoặc kinh nghiệm. Tuy nhiên, với sự phát triển của thương mại trực tuyến và các công nghệ vật liệu thông minh, 'gu' mua sắm thiết bị gia đình của khách hàng đã thiên về những sản phẩm mới lạ với những tính năng độc đáo hơn.

Những gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ, thiết bị thông minh tại triển lãm luôn đông kín khách hàng tham quan.

Bước tiến lớn về công nghệ đã giúp cho ngôi nhà của mỗi gia đình trở nên thông minh hơn. Với những giải pháp công nghệ mới, chỉ cần thông qua chiếc điện thoại thông minh hay bằng giọng nói là gia chủ có thể điều khiển được các thiết bị trong nhà.

Thậm chí, có một số thiết bị được dán nhãn “smart” vì nó có thể tự quyết định sẽ xử lý như thế nào, hay nói cách khác là được tự động hóa.

Đơn cử như tại Hội trợ triển lãm quốc tế Vietbuild 2018 lần 2 vừa khai mạc tại TP.HCM, nhiều đơn vị đã mang đến những thiết bị được tích hợp công nghệ 4.0 vô cùng thông minh, giúp khách hàng có những trải nghiệm thú vị về dòng sản phẩm này.

Cụ thể, tại gian hàng PHG Lock, đơn vị chuyên phân phối khóa thông minh của Australia, một nhân viên tư vấn ở đây cho biết, mẫu khóa PHGLock FP8012 cho phép mở khóa bằng thẻ từ, mã số, chìa khóa cơ dự phòng và đặc biệt là cảm biến vân tay hiện đang rất được khách hàng ưa chuộng, đặc biệt là tại các căn hộ chung cư.

Bởi theo nhân viên ở đây, mẫu khóa này cho phép lưu trữ tới 50 vân tay, 32 mã số và có thể mở bằng khóa cơ trong trường hợp khẩn.

Đồng thời, với những mẫu khóa mới còn sở hữu tính năng khóa đôi như khóa bằng 5 chốt đảm bảo an ninh tối đa, tích hợp với chốt an toàn, báo hiệu cửa chưa đóng chặt... mà giá thành chỉ từ 7 triệu đồng/bộ.

Còn đối với những căn hộ cao cấp hay gia đình riêng lẻ thì có thể sử dụng bộ chuông cửa màn hình, có ký hiệu là IC 100W-3S. Chức năng của loại chuông này là sẽ tự động ghi lại hình ảnh khi có khách bấm chuông, đồng thời, chủ nhà ở bên trong nhưng vẫn có thể nói chuyện và xem hình khách ở ngoài cửa trước khi quyết định. Nếu chủ nhà đồng ý mở cửa thì chỉ cần nhấn một nút được thiết kế ở trong thì của sẽ tự động mở.

“Với màn hình 7 inch siêu mỏng, bàn phím cảm ứng, camera hồng ngoại nhìn được ban đêm, chống chói, chống nước, nhiều kiểu chuông để lựa chọn, có nút chỉnh âm lượng, màu sắc... sản phẩm này hiện khá hút khách”, anh Viên, nhân viên tư vấn tại đây nói.

Tương tự, cũng tại sự kiện Vietbuild lần này, không chỉ dừng lại ở những thiết bị thông minh mà Công ty cổ phần Lumi Việt Nam còn mang đến cho khách hàng những giải pháp cho nhà thông minh. Nghĩa là ngôi nhà có hệ thống đèn chiếu sáng, điều hòa, bình nóng lạnh, rèm cửa, âm thanh đa vùng... được điều khiển, kiểm soát trên smartphong dù ở bất cứ nơi đâu bằng chính giọng nói của gia chủ.

Tại đây, Lumi mang đến cho khách hàng 3 giải pháp chính đó là biệt thự, nhà phố và chung cư.

Với giải pháp nhà thông minh Lumi cho biệt thự có giá dao động khoảng từ 100 - 250 triệu đồng, gia chủ có thể điều khiển mọi thiết bị bằng một cái chạm nhẹ trên smartphone hay máy tính bảng dù ở bất cứ nơi đâu.

Đặc biệt, với giải pháp điều khiển nhà thông minh bằng gióng nói, chỉ cần thông qua những câu thoại đơn giản, người dùng có thể bật hoặc tắt các thiệt bị dễ dàng. Điểm nhấn ở đây là thiết bị điều khiển này có thể nhận diện được giọng nói của cả 3 miền: Bắc, Trung, Nam.

Theo một nhân viên tư vấn tại đây, các kịch bản có sẵn phù hợp với tình huống cụ thể như tiếp khách, xem phim, đi ngủ... nên các thiết bị như điều hòa, rèm cửa, đèn chiếu sáng, bình nóng lạnh luôn ở chế độ sẵn sàng chào đón, chỉ cần chọn chế độ mình muốn.

“Đèn cầu thang và hành lang sẽ tự động bật khi có người di chuyển và tự động tắt khi không có người di chuyển nhờ cảm biến chuyển động. Với giải pháp của Lumi, khách hàng có thể cài đặt được khung giờ để những chiếc đèn này hoạt động”, chị Hoa, nhân viên tư vấn tại gian hàng Lumi Việt Nam nói.

Đang tham quan và đi tìm mua thiết bị cho gia đình tại triển lãm, ông Tuấn chia sẻ, gia đình ông đang chuẩn bị xây nhà, căn nhà khá lớn nên ông muốn đồng bộ tất cả trang thiết bị trong căn nhà dù là những vật dụng nhỏ nhất.

Tương tự, đi tham quan tại triển lãm nhằm bổ sung sản phẩm cho cơ sở kinh doanh của gia đình, chị Trần Thùy Liên cho biết, hiện nay có rất nhiều sản phẩm mới mà chỉ xuất hiện tại những khách sạn hạng sang nhưng mức giá khá mềm làm tôi hết sức bất ngờ.

“Tôi đã quyết định đăng ký làm đại lý cho 2 thương hiệu tại đây vì dòng sản phẩm tốt, chính sách tốt, đặc biệt là với những sản phẩm có nhiều tính năng mới và hiện đại như thế này thì chắc chắn hàng bán sẽ rất chạy”, chị Liên chia sẻ.

Việt Dũng

Nguồn ĐTCK: https://bds.tinnhanhchungkhoan.vn/vat-lieu/nguoi-tieu-dung-doi-gu-chon-thiet-bi-gia-dinh-197515.html