Người tố cáo đang bị trả thù?

Ngay sau khi bị UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình làm lộ danh tính khi tố cáo cán bộ thôn, xã vi phạm pháp luật, buông lỏng quản lý đất đai, gia đình người tố cáo đang bị các hành vi có tính chất khủng bố ngay tại địa phương.

Rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh bị đối tượng xấu ném vào nhà ông D, người bị làm lộ danh tính khi có đơn tố cáo. Ảnh do người dân cung cấp.

Rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh bị đối tượng xấu ném vào nhà ông D, người bị làm lộ danh tính khi có đơn tố cáo. Ảnh do người dân cung cấp.

Ông Nguyễn Đình D, người dân thôn Tân Lập cho biết: Tại địa phương, bản thân tôi và các thành viên trong gia đình từ trước tới nay không có mâu thuẫn với ai. Thế nhưng vào đêm ngày 25/1/2019, nhà tôi bị một số đối tượng ném rất nhiều vỏ chai bia vào nhà, mảnh thủy tinh vãi tung tóe khắp sân hè, cũng may khi đó do sợ hãi nên tôi không ra ngoài, nếu không chẳng biết hậu quả ra sao.

Việc này, có lẽ là do tôi đã có đơn thư kiến nghị gửi các cấp đề nghị xem xét xử lý các sai phạm đối với ông Vũ Minh Châu, Trưởng xóm Tân Lập; tố cáo ông Nguyễn Mạnh Sáu, Chủ tịch UBND xã Dân Hạ đến UBND huyện Kỳ Sơn về việc buông lỏng quản lý về đất đai, không thực hiện đúng chức trách thẩm quyền; tố cáo ông Trần Hải Lâm, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn vì đã không đảm bảo thời hạn giải quyết tố cáo, làm lộ danh tính người tố cáo với người bị tố cáo, vi phạm nghiêm trọng Luật Tố cáo 2011 (Khoản 2, Điều 9; Khoản 1 và 2, Điều 21).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông D đã báo chính quyền, Cơ quan Công an đến ghi nhận sự việc để điều tra vụ việc. Đồng thời có đơn gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị có các biện pháp quyết liệt, kịp thời nhằm bảo vệ người tố cáo.

Trong buổi trao đổi với phóng viên, ông Đinh Vĩnh Ngọc - Chánh Văn phòng UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Sau khi nhận được thông tin nhà ông D tại xã Dân Hạ bị kẻ xấu ném chai lọ vào nhà, huyện đã giao UBND xã và Công an huyện xuống hiện trường ghi nhận vụ việc. Khi nào có kết quả điều tra sẽ thông tin sau.

Trong khi đó, theo Kết luận thanh tra số 05/KL-UBND kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Mạnh Sáu - Chủ tịch UBND xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình về thời hạn giải quyết đơn “chưa quá 15 ngày, song thiếu sót là khi ban hành quyết định thành lập tổ công tác kiểm tra, xác minh, UBND xã Dân Hạ không ban hành văn bản thông báo việc thụ lý tố cáo”. Ông Vũ Minh Châu, Trưởng xóm Tân Lập, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn xây tường bao, lấn đất do UBND xã quản lý.

Khu đất bị san lấp và lấn chiếm trái phép tại khu vực hồ Nguyễn, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: TN

Từ những cơ sở đó, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn kết luận: Công nhận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Mạnh Sáu, Chủ tịch UBND xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn thiếu kiểm tra, quản lý về đất đai… là đúng. Không công nhận nội dung tố cáo đối với Chủ tịch UBND xã Dân Hạ vi phạm pháp luật về giải quyết đơn tố cáo.

Ở một diễn biến khác, ông D cho biết thêm: Tôi đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh Hòa Bình, là cơ quan được UBND tỉnh giao xử lý đơn tố cáo của tôi đối với ông Trần Hải Lâm, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn. Tại buổi làm việc tôi đã tố cáo và cung cấp tài liệu thêm một số nội dung và đã được ghi nhận. Bản thân tôi chỉ mong muốn những nội dung tôi tố cáo sớm được làm sáng tỏ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Ngay tại buổi làm việc, tôi cũng đã gửi đơn yêu cầu bảo vệ người tố cáo, mong rằng các cơ quan chức năng sớm có các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe, danh dự, tài sản của tôi và gia đình khỏi những sự trả thù hèn hạ.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông vụ việc đến bạn đọc.

Thành Nam

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/dieu-tra-qua-don-thu/nguoi-to-cao-dang-bi-tra-thu_t114c39n145003