Người trả lời phỏng vấn VTV9 bị hành hung từng nhận tin nhắn đe dọa

Trước khi bị nhóm người lạ mặt hành hung, anh Quý ở An Giang đã từng nhận được tin nhắn đe dọa.

Liên quan đến thông tin anh Nguyễn Phú Quý (SN 1987; ngụ xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) - người trả lời phỏng vấn trong phóng sự điều tra của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV9) - bị hành hung, sáng nay (17.8), Công an huyện Thoại Sơn cho biết đang thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Vết thương trên người anh Quý.

Về phía nạn nhân là anh Quý, khi phóng viên hỏi, trước đây, anh có từng mâu thuẫn với ai không, anh Quý cho hay, bản thân sống hiền hòa với mọi người. Tuy nhiên, gần đây, anh có thưa một doanh nghiệp bất động sản ở TP.HCM.

"Năm 2016, tôi được người của một công ty bất động sản giới thiệu mô hình kinh doanh với nhiều dịch vụ hấp dẫn như chuỗi nhà hàng, quán nhậu, cà phê nhạc DJ, nhà nghỉ, khách sạn, trung tâm hội nghị tiệc cưới… và dự buổi khai trương chi nhánh của công ty này tại TP.Long Xuyên", anh Quý nói.

Anh Quý nói thêm: "Là nông dân, thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi không ổn định nên khi được mời gọi đầu tư, nghe họ giới thiệu mức lãi, tiền thưởng hấp dẫn, tôi đã vận động gia đình đi vay ngân hàng lấy vốn tham gia nhiều lần với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Cũng trong năm 2016, tôi nhận được hơn 144 triệu đồng từ công ty gọi là tiền lợi nhuận và được tặng thêm một giấy phép quyền sử dụng đất có diện tích hơn 90m2 tại tỉnh Phú Yên".

Anh Quý trả lời phóng vấn trong phóng sự của VTV9.

Theo anh Quý, đến đầu năm 2017, khi đến chi nhánh công ty trên tại TP.Long Xuyên để liên hệ, anh mới biết chi nhánh này đã biến mất, không còn hoạt động. Quá bức xúc, anh Quý cùng một số thành viên góp vốn khác tìm đến địa chỉ của công ty tại TP.HCM để hỏi rõ sự việc. Tại đây, nhóm bảo vệ công ty không cho vào gặp lãnh đạo và yêu cầu mọi người trở về quê để công ty ra thông báo lịch chi trả tiền lại.

Sau đó, anh Quý và một số thành viên góp vốn khác nhận được tin nhắn với nội dung đe dọa sẽ sử dụng luật giang hồ, cho người đến xử lý những người nào dám chống lại công ty.

Đến nay, anh Quý và một số thành viên góp vốn khác chưa nhận được tiền và phải gồng mình trả số lãi và nợ gốc ngân hàng (vay để góp vốn vào công ty).

"Quá bức xúc, tôi đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến Bộ Công an tại TP.HCM và nhờ VTV9 trợ giúp. Vào ngày 15.7 vừa qua, tôi có trả lời phỏng vấn với phóng viên VTV9 về những nội dung có liên quan. Những nội dung này cũng đã được đài truyền hình phát sóng vào ngày 12.8", anh Quý cho hay.

Hiện anh Quý rất mong các cơ quan pháp luật sớm vào cuộc xác minh, điều tra sự việc và xử lý tội phạm đúng theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản cho mình.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 14h15 ngày 16.8, khi giao nước lọc cho khách tại khu vực ngã ba Ông Cường (cách nhà anh Quý khoảng 4km), anh Quý đã bị một thanh niên lạ mặt tấn công, vật ngã xuống đường. Ngay sau đó, nhiều thanh niên khác vây lại đánh anh tới tấp, gây nhiều vết thương trên cơ thể.

Thấy chồng bị đánh, vợ anh Quý tri hô, nhóm người này mới nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

"Họ đều là những kẻ lạ mặt, không ở địa phương và đánh tôi rất nhanh, ra tay rất mạnh", anh Quý nói. Tối cùng ngày, anh Quý đã trình báo và có thời gian dài làm việc với phía công an địa phương.

Liên quan đến vụ việc trên, Trung tâm Đài Truyền hình Việt Nam tại TP.Cần Thơ (VTV Cần Thơ) đã có công văn gửi Giám đốc Công an tỉnh An Giang và Giám đốc Công an TP.Cần Thơ hỗ trợ bảo vệ tài sản và tính mạng của cán bộ, phóng viên của VTV Cần Thơ. Nguyên nhân là trong bài phóng sự điều tra "Đa cấp bất động sản quốc tế lãi khủng - người tham gia mất trắng" có phần sản xuất và xuất hiện của phóng viên VTV Cần Thơ.

Sáng nay (17.8), trao đổi với phóng viên, thiếu tướng Bùi Bé Tư - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn điều tra, xác minh những kẻ lạ mặt hành hung anh Quý vào chiều 16.8.

Ngọc Lê

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nguoi-tra-loi-phong-van-vtv9-bi-hanh-hung-tung-nhan-tin-nhan-de-doa-904912.html