Người trẻ dám ước mơ, tự tin chinh phục đam mê

Những cuộc thi, chương trình hiện nay đang góp phần cổ vũ và ủng hộ cho người trẻ phá bỏ rào cản và thực hiện đam mê của mình.

Street sport - thể thao đường phố là bộ môn thể thao đang chịu nhiều định kiến từ xã hội, gia đình người tham gia. Chính người chơi cũng mâu thuẫn với chính mình khi có đam mê nhưng vì nhiều gánh nặng mà vô tình bỏ quên đam mê của mình.

Điều đáng nói, thể thao đường phố đang chịu nhiều định kiến từ các thế hệ đi trước. Do đó, tại Việt Nam hiếm có một sân chơi thực thụ dành cho các bạn đam mê bộ môn này.

Vì vậy, giấc mơ vượt qua thách thức, phá bỏ mọi rào cản của giới trẻ thường bị gác lại. Tuy nhiên, khi đam mê đủ chín, không gì có thể ngăn cản họ chạm tới thành công.

Để góp phần giúp các bạn trẻ thực hiện đam mê chinh phục những ước mơ lớn lao, một số cuộc thi, chương trình diễn ra nhằm tiếp sức cho những ước mơ không giới hạn. Tuy nhiên, với những người mang trong mình định kiến thể thao đường phố là “nguy hiểm đến sức khỏe, xem thường tính mạng, chẳng giống ai”, các cuộc thi thường bị đánh giá là viển vông, phi thực tế.

“Con trai tôi thường lên mạng xem những người lướt ván ngoài đường phố (bộ môn skateboard) khiến tôi rất bực mình. Tôi thấy chúng quá nguy hiểm với cả bản thân người chơi và nguy hiểm cho người khác. Nhiều lần nhìn thấy họ bị té, người ngoài như mình còn thấy đau, huống chi người trong cuộc), chị Mỹ Linh (38 tuổi, TP.HCM) nói.

Trên thực tế môn thể thao nào cũng phải trải qua chấn thương, nguy hiểm. Nhưng nếu cứ nguy hiểm lại sợ hãi, lại khuất phục thì khi nào mới gặt hái những thành công vượt trội? Thể thao đường phố (skateboard, street dance, parkour hay street workout) sinh ra để dành cho những người dám vượt lên trên mọi thách thức. Nguy hiểm sẽ không còn là gì nếu ta biết tiếp cận đúng cách, dám đương đầu và chinh phục để đạt được điều ta muốn.

Minh Anh (25 tuổi, TP.HCM) là trường hợp điển hình cho việc tìm thấy đam mê skateboard và biến ước mơ thành hiện thực.

“Từ khi lên 10 tuổi, sau khi xem được một bộ phim mình đã nung nấu đam mê với bộ môn skateboard. Tuy nhiên, không phải lúc nào đam mê cũng được ủng hộ, nhất là gia đình luôn muốn mình tìm được công việc văn phòng “ổn định”, đừng theo đuổi những thứ ‘không làm ra tiền’ nữa”, Minh Anh nhớ lại.

Anh cũng cố gắng làm theo lời mẹ, tìm cho mình công việc ổn định sau khi ra trường. Tuy nhiên, đam mê về môn thể thao skateboard chưa bao giờ tắt trong anh. Trong thời gian học đại học, anh sắm cho mình một chiếc ván trượt và tham gia cùng các bạn sinh viên trong trường.

Thời gian đầu, Minh Anh trải qua nhiều tổn thương: trật chân, chảy máu đầu gối vì té ngã. Thậm chí, có lần anh phải đi học trong tình trạng trầy xước hết cả tay chân.

Những lần về nhà, anh đều nói dối mẹ: té xe, trượt chân té, giày trơn…

Anh đưa ra đủ mọi lý do và cố gắng tập luyện thật vững. Anh chỉ muốn công khai việc mình chơi skateboard với bố mẹ khi đã chinh phục được nó. Minh Anh không muốn mẹ bảo rằng môn thể thao này vô bổ, chỉ mang lại thương tích trên người.

Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tháng nỗ lực, chinh phục ước mơ, anh tự tin có thể chinh phục nhiều địa hình hiểm trở khác nhau, biến những thương tích trong quá khứ thành động lực phát triển bản thân, theo đuổi đam mê.

“Đến nay, mẹ cũng đã biết tôi tham gia câu lạc bộ skateboard, bà cũng không cấm cản nữa, miễn sao tôi sống tốt và cảm thấy thích với đam mê của mình”, Minh Anh nói.

Định kiến nghề nghiệp, công việc của các thế hệ đi trước thường khiến người trẻ không thể thực hiện đam mê, tìm kiếm những nghề nghiệp mang tính chinh phục.

Với những môn thể thao đường phố thường bị định kiến là khó thực hiện, mang lại thương tích nhiều hơn là thành công như skateboard, street dance, parkour hay street workout, chỉ những người có đam mê thực sự mới dám chinh phục để vượt qua thách thức.

Ngoài ra, trong cuộc sống hiện nay, rất nhiều người trẻ cảm thấy nhàm chán trước công việc hiện tại và bất lực trước công việc tẻ nhạt 8 giờ đồng hồ chốn văn phòng.

Vì vậy, khi những môn thể thao đường phố được xem trọng đúng mức sẽ là điều kiện thúc đẩy đam mê của các bạn trẻ vươn lên tầm cao mới. Một khi giới trẻ thực hiện được những ước mơ của mình, đây cũng là động lực giúp người trẻ thấy hứng thú, tạo ra những nghề nghiệp mới, vừa mang tính nghệ thuật lại có tính ứng dụng cao.

Anh Đoàn Quốc Hưng (sinh năm 1988, TP.HCM) là người đã biến đam mê của mình thành hiện thực khi là người dám theo đuổi đam mê và đi đầu trong phong trào street dance, hip hop tại Sài Gòn.

Quốc Hưng sinh ra trong gia đình có ba mẹ là người khiếm thính, vì vậy anh luôn cố gắng để thay đổi bản thân, giúp đỡ gia đình.

Năm 15 tuổi, trong một lần đi tập võ tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng (quận 1, TP.HCM), Hưng nhìn thấy một nhóm chừng 4, 5 người đang tập nhảy hip hop.

Thời điểm đó, hip hop, street dance, chỉ là phong trào, có rất ít người quan tâm, để ý. Vốn là người thích thể thao, muốn trải nghiệm cái mới, Hưng xin tập thử. Được một thời gian, anh cảm thấy street dance là dành cho mình bởi tính phóng khoáng, tinh thần tập thể của bộ môn.

Lúc đầu, anh thường xuyên bị bố mẹ mắng vì cho rằng đây là môn thể thao vô bổ, không giúp ích gì cho kinh tế gia đình. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, anh nhất quyết “bằng mọi giá không bao giờ bỏ nhảy”.

Năm 2012, Quốc Hưng thành lập nhóm nhảy hip hop Joker Rock. Anh và đồng đội từng tham gia nhiều cuộc thi và giành được giải thưởng nhất định. Điển hình như giải nhất All Style Battle của chương trình Vũ điệu xanh; top 8 cuộc thi So you think you can dance...

Chia sẻ với Zing.vn, Quốc Hưng khẳng định đã xác định theo nghệ thuật thì phải mạo hiểm. Trong thời gian tới, anh sẽ cố gắng tổ chức thật nhiều sự kiện, các buổi workshop, talk show về hip hop để truyền cảm hứng tới những người có chung niềm đam mê.

"Mình cũng đi từ 2 bàn tay trắng. Thứ mình làm được là truyền động lực cho các bạn. Còn thành công hay không còn phụ thuộc vào ý chí của mỗi người", 8X nói.

Quốc Hưng chính là động lực và minh chứng rõ nhất cho những người trẻ có đam mê, động lực rồi sẽ thành công. Vì vậy, bản thân là người trẻ, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Bạn hãy chọn cho mình đam mê và sống hết mình với đam mê ấy.

Thấu hiểu sự nỗ lực và đam mê vươn lên những tầm cao, chinh phục những ước mơ lớn lao của người trẻ, nhiều doanh nghiệp, đã tổ chức những cuộc thi nhằm truyền động lực, húc tung mọi thách thức, đưa người trẻ thành công trên con đường họ đã chọn.

Vì vậy, khi một người đã có sẵn đam mê, động lực, cần có những doanh nghiệp, tổ chức đứng ra làm người truyền cảm hứng là quan trọng hơn bao giờ hết. Đam mê và thành công chỉ đi liền với nhau khi có sự nỗ lực giữa đôi bên.

Nhằm ủng hộ, cổ vũ người trẻ chiến thắng chính mình, dám húc tung mọi thách thức trên hành trình chinh phục ước mơ, Red Bull đã tổ chức nhiều chương trình và cuộc thi giúp người trẻ biến ước mơ, sống hết mình với nghệ thuật đường phố thành sự thật.

Mới đây, cuộc thi “Red Bull - Húc Tung Thách Thức” tiếp tục là sân chơi bổ ích, thú vị cho những người trẻ muốn húc tung những định kiến, chinh phục ước mơ và đưa bản thân lên tầm cao mới.

Sự kiện thể thao "khủng" của năm 2019 là nơi để các nghệ sĩ đường phố thể hiện kỹ năng điêu luyện và giành lấy cơ hội vươn ra đấu trường quốc tế.

Không chỉ là sự kiện thể thao được giới trẻ nồng nhiệt chào đón, “Red Bull - Húc tung thách thức” còn là bước đệm giúp các vận động viên thể thao đường phố viết tiếp hành trình chinh phục giấc mơ quốc tế.

Sau cuộc thi, Red Bull đã tìm ra những gương mặt xuất sắc giúp họ thực hiện đam mê hóa rồng ở quốc tế. Trong đó, Trọng Hiếu - chàng trai chiến thắng bộ môn parkour tại đấu trường TP.HCM, cho biết rất vui mừng vì đã có cơ hội mang đam mê của mình vươn tầm thế giới.

“Mình không ngừng tập luyện để nuôi dưỡng đam mê và thành tích hôm nay là minh chứng cho ước mơ của bản thân đã trở thành hiện thực. Với hình xăm Red Bull trên vai, mình muốn giới thiệu vẻ đẹp thật sự của parkour Việt Nam đến bạn bè thế giới”, Trọng Hiếu chia sẻ về hình xăm đặc biệt và niềm đam mê với parkour.

Đấu trường “Red Bull - Húc tung thách thức” đã tạo ra cú hích đầy cảm hứng để thúc đẩy giới trẻ tiến xa hơn trong hành chinh phục đam mê của mình. Ở đó, Red Bull sẽ luôn đồng hành trên “chuyến bay” của những người trẻ dám húc tung thách thức, chinh phục ước mơ.

Cuộc thi lúc nào cũng có người thắng cuộc, người chưa may mắn để có cơ hội được vinh danh. Tuy nhiên, đấu trường này đã nuôi dưỡng ước mơ cho nhiều người trẻ dám đam mê. Những cơ hội mới sẽ mở ra nếu bạn tự tin vượt qua chính mình và chinh phục những tầm cao mới.

Với những cuộc thi, chương trình mà Red Bull và xã hội đã tạo ra, người trẻ như được tiếp thêm sức mạnh trong hành trình theo đuổi đam mê, húc tung thách thức. Chỉ cần bạn dám ước mơ, rồi sẽ có ngày bạn vượt qua những giới hạn và tự tin chinh phục đam mê.

Hoài Vỹ
Đồ họa: Minh Hồng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-tre-dam-uoc-mo-tu-tin-chinh-phuc-dam-me-post998947.html