Người trẻ nhất được phong Phó GS nhận quyết định làm Thứ trưởng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 398/QĐ-TTg của bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông Duy từng bảo vệ luận án tiến sĩ khi tuổi đời còn rất trẻ và là người được trao hàm PGS khi mới 31 tuổi.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh (phải) trao Quyết định cho ông Bùi Thế Duy (ảnh Báo KHPT).

Sáng nay (19.4), Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã trao Quyết định số 398/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy, Chánh Văn phòng Bộ, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sau khi ông Duy được bổ nhiệm, Bộ Khoa học và Công nghệ có 5 Thứ trưởng: Thứ trưởng Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Phạm Đại Dương và tân Thứ trưởng Bùi Thế Duy.

Tân Thứ trưởng Bùi Thế Duy sinh năm 1978, tại Hà Nội, từng giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

Ông Bùi Thế Duy từng đoạt Huy chương Đồng Olympic Tin học quốc tế, Hà Lan; Huy chương Đồng Olympic Tin học quốc tế, Hungary. Năm 1998, du học tại Đại học Wollongong (Australia) theo học bổng AusAid. Năm 2001-2004, làm nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Twenle của Hà Lan. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ ở tuổi 26 và về làm giảng viên Khoa Công nghệ - Thông tin của Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm 2009, ông Duy đã vinh dự được Nhà nước trao học hàm Phó Giáo sư, ngành Tin học là người trẻ tuổi nhất Việt Nam được phong học hàm này.

PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nguoi-tre-nhat-duoc-phong-pho-gs-nhan-quyet-dinh-lam-thu-truong-867927.html