Người trẻ viết tiếp tương lai

Tiếp nối truyền thống của cha anh trong đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước, nhiều người trẻ của thành phố mang tên Bác đang tiếp tục hăng say cống hiến, góp sức xây dựng quê hương, đất nước…

Tiến sĩ Vũ Bích Ngọc, chuyên gia nghiên cứu tế bào gốc hàng đầu Việt Nam.

Tiến sĩ (TS) Vũ Bích Ngọc, 32 tuổi hiện công tác tại Viện tế bào gốc Trường đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh đã có hơn 11 năm nghiên cứu về lĩnh vực mới mẻ này. Kể về cơ duyên trở thành nhà khoa học, chị tâm sự: "Có lẽ, nghề đã chọn mình. Lúc đó mình đang làm khóa luận tốt nghiệp, nghe về tế bào gốc thấy lạ so với các lĩnh vực khác cho nên đã quyết định nghiên cứu cho biết, càng tìm hiểu, càng thấy rất hay và "nghiện" lúc nào không biết. Ðặc biệt, tính ứng dụng của tế bào gốc trong y học cũng như nông nghiệp đang đầy tiềm năng và còn rất nhiều điều kỳ diệu".

Trong giai đoạn đầu, lĩnh vực tế bào gốc còn khá mới mẻ tại Việt Nam, thông tin không nhiều, Bích Ngọc phải tìm đọc tài liệu của nước ngoài, hết sức vất vả. Cơ sở vật chất lúc này cũng rất thiếu thốn. Vượt qua nhiều gian truân, chị không chỉ nghiên cứu nhiều đề tài liên quan tế bào gốc mà còn ứng dụng vào thực tế và đem lại hiệu quả tích cực. Ðến nay, TS Vũ Bích Ngọc đã có nhiều thành tích nghiên cứu được đánh giá xuất sắc khi là chủ nhiệm hai đề tài các cấp; tham gia bốn đề tài cấp Nhà nước đã được nghiệm thu xuất sắc, trong đó đề tài "Nghiên cứu điều trị thực nghiệm bệnh đái tháo đường bằng liệu pháp tế bào gốc" được thử nghiệm cho kết quả khả quan.

Chia sẻ về công việc nghiên cứu của mình, nhà khoa học trẻ Bích Ngọc cho rằng, nghiên cứu khoa học đòi hỏi phải trang bị nền tảng kiến thức chuyên sâu cũng như chịu khó theo đuổi lâu dài với dự án nghiên cứu của mình. "Nghiên cứu là một nghề rất thú vị, đôi khi các giả định ban đầu không dẫn đến kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, trong quá trình làm thì mình thu nhận được rất nhiều thông tin mới, trở thành kinh nghiệm quý và là nguồn tri thức mới cho chính bản thân mình", TS Bích Ngọc tâm sự...

Nguyễn Khôi (27 tuổi) hiện là CEO WeFit, một ứng dụng được xây dựng trên nguyên lý nền kinh tế chia sẻ: Với vai trò là một nhân sự cấp cao tại Tổ hợp công nghệ giáo dục Topica, Khôi đã trực tiếp làm việc tại hai sản phẩm lớn, đem lại nhiều giá trị cho xã hội, trong đó có ứng dụng học tiếng Anh miễn phí trực tuyến trên điện thoại thông minh thu hút hơn 300 nghìn người dùng sau hơn một năm đưa vào hoạt động.

Ðể có được thành công đó, Khôi cho biết đã xác định các mục tiêu phấn đấu từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học. "Tôi luôn trăn trở làm sao để kết nối sáng tạo khởi nghiệp, sáng tạo nước ngoài với cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam. Qua thực tế, tôi thấy các nhóm khởi nghiệp cũng tạo ra cộng đồng nhỏ để giao lưu, trao đổi. Việt Nam có thế mạnh là các bạn trẻ có tinh thần sáng tạo và hội nhập được với thế giới. Hiện, nhiều mô hình khởi nghiệp sáng tạo đã sang đặt trụ sở ở nước ngoài. Vì vậy, họ cũng cần kết nối để tận dụng nguồn lực trong nước. Vấn đề là làm sao để cộng đồng khởi nghiệp kết nối tốt hơn", Khôi chia sẻ.

Nguyễn Vũ Phong (23 tuổi), sinh viên năm 4 Viện khoa học ứng dụng tương tác, Trường đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh (Hutech) là người thường xuyên "tiếp lửa" đến nhiều bạn bè cùng trang lứa. Phong là "đầu tàu" trong các phong trào của trường, thường xuyên có mặt ở những vùng sâu, vùng xa trong các đợt Mùa hè Xanh để giúp đỡ các em học chữ; dựng nhà cho dân; bảo vệ môi trường… Bằng những cống hiến cho xã hội, năm 2017, Phong vinh dự đứng vào hàng ngũ Ðảng Cộng sản Việt Nam. Phong bộc bạch: "Chúng ta đang sống và được hưởng tự do, độc lập là nhờ có các bậc cha ông đi trước đã không quản ngại hy sinh, gian khó. Biết ơn các thế hệ đi trước, tôi xác định không ngừng phấn đấu, rèn luyện để góp phần xây dựng đất nước ngày một phát triển, tươi đẹp hơn nữa…".

Tại TP Hồ Chí Minh, còn nhiều và rất nhiều người trẻ khác đang ngày đêm học tập, rèn luyện, phấn đấu để góp phần xây dựng thành phố ngày càng hiện đại, văn minh; tiếp nối cha anh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như Bác Hồ hằng mong muốn…

Bài và ảnh: HOÀNG MAI

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/36259602-nguoi-tre-viet-tiep-tuong-lai.html