Người Triều Tiên phải đến cửa hàng để... mua ứng dụng smartphone

Theo người Triều Tiên, kho ứng dụng ảo trên điện thoại chính là một cửa hàng vật lý thực tế. Cách họ cài đặt ứng dụng vào smartphone không hề đơn giản như chúng ta vẫn tưởng.

Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng Triều Tiên là một quốc gia khá khép kín và bí ẩn đến mức việc sử dụng các thiết bị ở đây cũng khó khăn, thì thực tế thị trường công nghệ ở đây đang khá phát triển.

Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng Triều Tiên là một quốc gia khá khép kín và bí ẩn đến mức việc sử dụng các thiết bị ở đây cũng khó khăn, thì thực tế thị trường công nghệ ở đây đang khá phát triển.

Theo số liệu được Nknews.org công bố hồi tháng 7/2018, hiện hàng triệu người Triều Tiên đã sử dụng điện thoại thông minh, khoảng 40% dân số.

Chiếc điện thoại Pyongyang 2425 mới nhất ra mắt cuối năm thậm chí còn sở hữu các tính năng không thua kém một chiếc điện thoại iPhone thông thường.

Máy có độ phân giải cao, được bảo mật bằng công nghệ nhận diện gương mặt, công nghệ sạc không dây tiên tiến nhất hiện nay. Ở mặt sau của máy là cụm camera kép đặt dọc cùng với cảm biến vân tay 1 chạm, tuy nhiên thông số chi tiết của cụm camera không được tiết lộ.

Triều Tiên đã công bố ảnh chụp chiếc Pyongyang 2425 với hình ảnh ứng dụng thời tiết, các ứng dụng học ngoại ngữ như tiếng Trung, tiếng Anh và bách khoa thư - hầu hết trong số này là các ứng dụng được phát triển trong nước.

Theo Nknews.org, một trong những ứng dụng phổ biến nhất ở Triều Tiên có tên ''My Companion'' - được xem là sự kết hợp giữa Netflix và một ứng dụng đọc sách điện tử.

Ngoài ra, người dùng Triều Tiên có thể cài đặt các ứng dụng mua sắm hoặc trò chơi yêu thích trên smartphone của họ. Tuy nhiên cản trở duy nhất là...smartphone của họ không có kết nối Internet.

Thay vì vào các kho ứng dụng ảo để tải ứng dụng về như cách chúng ta vẫn làm, người dùng smartphone ở Triều Tiên muốn tải ứng dụng phải đến các cửa hàng điện thoại.

Ở những trung tâm này, kỹ thuật viên sẽ cài ứng dụng cho người dùng. Theo họ, kho ứng dụng trên điện thoại chính là một cửa hàng vật lý thực tế.

Cận cảnh điện thoại thông minh của người Triều Tiên. Nguồn: Youtube

Mộc Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nguoi-trieu-tien-phai-den-cua-hang-de-mua-ung-dung-smartphone-1406685.html