Người trong cuộc nói gì sau trận Hà Nội FC đè bẹp SHB Đà Nẵng?

HLV Chu Đình Nghiêm đưa ra những phân tích chiến thuật giúp Hà Nội FC đại thắng SHB Đà Nẵng trong khi HLV Nguyễn Minh Phương tỏ ra khá bình thản.

Tại vòng 5 V-League 2018, Hà Nội FC đã giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước SHB Đà Nẵng dù phải chơi trên sân khách. Những toan tính chiến thuật của đội bóng Thủ đô phát huy tác dụng và mang về 3 điểm khiến HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra hài lòng trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Tiền đạo Oseni lập hat-trick giúp Hà Nội FC đại thắng SHB Đà Nẵng. (Ảnh: Hải Sơn)

HLV Chu Đình Nghiêm cho hay: "SHB Đà Nẵng hơi nôn nóng trong hiệp 2 sau khi đôi bên chơi cân bằng trong hiệp 1. Sang hiệp 2, SHB Đà Nẵng đẩy cao đội hình đá 3 tiền đạo nên đánh mất tuyến giữa và không kiểm soát được thế trận".

"Hàng tiền vệ của Hà Nội FC đã hoạt động tốt để chia cắt tuyến giữa của SHB Đà Nẵng và cô lập Gaston Merlo. Điều này khiến Gaston Merlo bị rơi vào tình trạng đói bóng và SHB Đà Nẵng buộc phải chơi bóng dài" - HLV Chu Đình Nghiêm cho biết thêm.

Khi được hỏi về tiền đạo Oseni, người đã lập hat-trick vào lưới SHB Đà Nẵng, giúp Hà Nội FC đại thắng ngay trên sân Hòa Xuân, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra khá lạnh lùng và không dành lời khen cho ngoại binh người Nigeria.

SHB Đà Nẵng thua đậm dù chơi trên sân nhà. (Ảnh: Hải Sơn)

Vị thuyền trưởng đội bóng Thủ đô phân tích: "Oseni là cầu thủ ghi rất nhiều bàn thắng, hiện tại đang có 8 bàn và dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Tuy lập hat-trick nhưng Oseni được trao rất nhiều cơ hội. Nếu là cầu thủ khác được trao những cơ hội ấy thì cũng có thể làm nên chuyện".

Ở chiều ngược lại, HLV Nguyễn Minh Phương tỏ ra khá bình thản sau thất bại khi bình luận: "Trong bóng đá, việc thua 1, 2 hay 3 bàn cũng như nhau. Chúng tôi có những tiền đạo ngoại binh tốt, nhưng việc không tìm kiếm được bàn gỡ hòa rồi phải nhận những bàn thua cũng là điều bình thường"./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/nguoi-trong-cuoc-noi-gi-sau-tran-ha-noi-fc-de-bep-shb-da-nang-751157.vov