Người trồng hoa Hà Nội lo mất trắng vì mưa kéo dài

Những trận mưa đổ xuống liên tiếp trong những ngày qua sau đợt nắng nóng dài ngày khiến người dân làng hoa Tây Tựu lo lắng về sự sống chết của cây hoa - là tài sản lớn sau một thời gian vất vả chăm bẵm, sắp đến ngày thu hoạch.

Sau đợt nắng nóng cao điểm kéo dài, mấy ngày qua, Hà Nội liên tục có mưa với lượng nước lớn. Điều này đang khiến cho nhiều nông dân trồng hoa ở làng hoa Tây Tựu đứng ngồi không yên vì lo lắng cây có thể chết hàng loạt do ngập úng.

Vào đợt tỉa nụ hoa, mưa lớn kéo dài có thể gây chết cả ruộng, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế.

Chia sẻ với phóng viên, bà Khắc Thị Huệ (ở Tây Tựu, Hà Nội, người trồng hoa đã hơn hai chục năm nay) nói: “Đợt nắng nóng vừa rồi đã khiến ruộng hoa nhà tôi bị cháy cây khá nhiều. Nhưng sau đợt mưa này, dự tính hoa sẽ bị ngập úng và hỏng nhiều nữa. Nắng dài ngày, rồi mưa suốt sẽ khiến cây bị thối thân, đen gốc vì nước nhiều quá. Nếu mưa dài ngày mà nắng lên thì cây cũng héo dần rồi chết. Người dân chúng tôi chỉ nhờ trời bớt khắc nghiệt hơn, mưa nắng ôn hòa, theo đúng tự nhiên như vài năm về trước. Chứ như mấy năm nay, người dân trồng hoa vất vả vì thời tiết lắm”.

Người dân tự bớt đất làm hố chứa nước cho những ngày mưa bão.

Các nhà dân có ruộng trũng thì mưa vài ngày là bị ngập úng, người dân lúc nào cũng phải túc trực để bơm nước. Nếu như mưa vẫn tiếp tục trong 2, 3 hôm tới thì những ruộng cao cũng ảnh hưởng vì lượng nước quá nhiều so với nhu cầu của cây hoa.

Ống thoát nước từ ruộng ra ngoài chảy suốt ngày đêm để tránh tình trạng ngập úng xảy ra ở ruộng.

Ruộng mầm cúc được người dân che chắn cẩn thận, không để cho nước vào, vì nếu thừa nước, mầm cây sẽ chết ngay lập tức.

“Nếu hoa đang trong lúc tỉa nụ (là lúc sắp được thu hoạch hoa cúc) mà dính mưa nhiều ngày như những ngày này là hỏng, thường lỗ khoảng 50 triệu/1 sào. Những nhà mua nilong để che mưa cho mầm cây thì ngoài kinh phí sẽ rất tốn công vì phải tỉ mỉ, cẩn thận”, bà Huệ cho biết thêm.

Ngoài lo cây chết vì ngập úng trong những ngày mưa bão, người dân trồng hoa hiện nay còn phải lo nhiều căn bệnh khác cho hoa nhà mình khỏi chết, vì thời tiết những năm gần đây quá khắc nghiệt.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài chết úng vì mưa nhiều, hay những căn bệnh thường gặp thì những năm gần đây, người dân trồng hoa còn phải đối mặt thêm một bệnh mới của cây là vẹo ngọn (1 dạng chết nửa cây) khiến người dân vô cùng khó khăn, vất vả trong việc khắc phục.

Tâm Hiền - Thùy Linh

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/kinh-doanh/nguoi-trong-hoa-ha-noi-lo-mat-trang-vi-mua-keo-dai-12470