Người trồng hoa Tây Tựu phấn khởi thu hoạch hoa phục vụ Tết Quý Mão

Chỉ còn ít ngày nữa là tới Tết Nguyên đán 2023, những ngày này, người dân làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang hối hả chăm sóc cho kịp thu hoạch phục vụ thị trường dịp Tết. Thời tiết thuận lợi, hoa được mùa, được giá, người trồng hoa nơi đây cảm thấy vui lây.

Làng hoa Tây Tựu cách trung tâm Hà Nội 20 km về phía Tây, đây được ví như một trong những vựa hoa lớn nhất của Hà Nội, là một trong những nơi trồng hoa lâu năm và cung cấp hoa tươi chủ yếu cho Thủ đô.

Làng hoa Tây Tựu cách trung tâm Hà Nội 20 km về phía Tây, đây được ví như một trong những vựa hoa lớn nhất của Hà Nội, là một trong những nơi trồng hoa lâu năm và cung cấp hoa tươi chủ yếu cho Thủ đô.

Để có hoa phục vụ ngày Tết, ngay từ đầu tháng 9 Âm lịch, người dân Tây Tựu đã bắt đầu tất bật ra đồng chăm sóc, tỉa lá để chuẩn bị hoa Tết phục vu nhu cầu của người dân Thủ đô và các vùng lân cận.

Khi bước sang tháng Chạp, nhịp độ làm việc của họ càng hối hả hơn, từ việc tưới nước, chăm sóc cho hoa, bảo đảm hoa phát triển đúng độ, nở đều và đẹp đúng ngày Tết.

Những người trồng hoa lâu năm ở đây cho biết, ngoài kỹ thuật trồng và chăm sóc, yếu tố quyết định đến năng suất hoa chính là thời tiết. Nếu trời nắng ấm, độ ẩm cao thì hoa sẽ dễ nở, còn nếu trời mưa liên tục hoa sẽ xấu, bị mất giá.

Với mức thu nhập cao gấp 5 - 7 lần trồng lúa, ở Tây Tựu có gần 2.000 hộ tham gia trồng hoa.

Tùy từng diện tích và mỗi loài hoa có mức đầu tư khác nhau. Mức đầu tư trung bình cho một vườn hoa có thể từ vài trăm triệu lên tới vài tỷ đồng từ khâu giống đến các khâu chăm sóc, đầu tư nhà vườn....

Làng hoa hiện còn khoảng 200 ha đất trồng hoa nhưng các thửa ruộng đang dần bị thu hẹp, người dân muốn mở rộng việc trồng hoa phải đi thuê đất ở vùng lân cận như Thượng Mỗ, Hạ Mỗ, Cát Quế, Dương Liễu, thậm chí Sơn Tây…

Nhiều loại hoa mới du nhập vào Việt Nam có màu sắc đẹp, giá trị kinh tế cao như hoa ly, đồng tiền, cúc, hoa hồng, hoa loa kèn...

Hoa violet đang đợi thu hoạch.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, thời tiết thuận lợi, hoa được mùa, được giá, người trồng hoa nơi đây cảm thấy vui lây.

Gia đình anh Nguyễn Văn Hòa trồng 2 sào hoa cúc. Một số anh cắt bán cho dịp cúng ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp), còn số ít nữa anh để dành để bán vào dịp Tết Quý Mão.

Anh Hòa cho biết thị trường hoa năm nay nhỉnh hơn so với các năm nước, hoa được mùa và dễ bán hơn. "Với hoa cúc, hiện tại giá bán buôn dao động từ 100.000 - 140.000 đồng cho 50 bông. Gần Tết, giá sẽ còn tăng lên nếu hoa trở nên khan hiếm", anh Hòa cho biết.

Nhiều chủ vườn ở Tây Tựu đang hối hả cắt những bông hoa cúc nở sớm đưa ra thị trường. Ngoài ra, họ còn cung ứng hoa cho nhiều thương lái đến tận vườn để mua.

Dịp này, cả làng hoa luôn nhộn nhịp tiểu thương ra vào, mua bán tấp nập.

Ngoài cung cấp hoa cho thủ đô Hà Nội nói riêng, miền Bắc nói chung, hoa ở làng Tây Tựu còn cung cấp cho thị trường các tỉnh miền Trung và miền Nam.

Thời tiết thuận lợi, hoa phát triển tốt, đều, đẹp, người dân Tây Tựu rất phấn khởi, ai cũng hăng say lao động, chăm, tỉa, cắt hoa, mong một mùa vụ bội thu và gia đình có một cái Tết no ấm, đủ đầy./.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-trong-hoa-tay-tuu-phan-khoi-thu-hoach-hoa-phuc-vu-tet-quy-mao-post996133.vov