Người trúng độc đắc 1,35 tỷ USD có thể chỉ nhận về 405 triệu USD

Khi trúng giải độc đắc Mega Millions, khách hàng may mắn sẽ phải nộp hàng trăm triệu USD cho chính quyền liên bang và địa phương tại Mỹ. Dù vậy, số tiền còn lại vẫn rất lớn.

 Một người Mỹ đã trúng giải độc đắc Mega Millions trị giá 1,35 tỷ USD hôm 13/1. Ảnh: AP.

Một người Mỹ đã trúng giải độc đắc Mega Millions trị giá 1,35 tỷ USD hôm 13/1. Ảnh: AP.

Bất chấp tỷ lệ trúng độc đắc chỉ là một trên 302,6 triệu, giải xổ số Mega Millions vẫn có “ma lực” đặc biệt với người dân Mỹ. Trong đó, lý do chính là việc số tiền thưởng có thể lên tới trên một tỷ USD.

Ngày 13/1, truyền thông Mỹ đưa tin giải độc đắc cao thứ hai trong lịch sử Mega Millions với mức thưởng 1,35 tỷ USD đã có chủ. Tấm vé trúng độc đắc được bán ở một trạm xăng tại thị trấn Lebanon, phía tây nam bang Maine. Các con số trúng giải lần lượt là 30, 43, 45, 46, 61 cùng với số độc đắc là 14.

Người trúng giải Mega Millions có thể chọn lựa giữa phương án nhận tiền hàng năm trong 29 năm hoặc nhận khoản tiền mặt một lần nhưng ít hơn. Trong lịch sử, đa số người trúng giải sẽ lựa chọn phương án thứ hai, theo CNBC.

Và trong trường hợp người trúng số độc đắc Mega Millions với mức thưởng 1,35 tỷ USD nói trên, nếu chọn thanh toán một lần, chủ nhân tấm vé số thắng giải sẽ nhận về 724,6 triệu USD.

Số tiền thuế phải nộp

Con số tiền thưởng (724,6 triệu USD) mà công ty xổ số quảng cáo đã bao gồm cả những khoản thuế phải nộp. Theo quy định của luật pháp liên bang Mỹ, chính quyền liên bang sẽ giữ lại 24% khoản tiền - tương đương với gần 174 triệu USD tiền thưởng. Do đó, số tiền người trúng giải nhận được chỉ còn khoảng 550 triệu USD, theo Forbes.

Con số này vẫn còn hao hụt nữa. Chính quyền liên bang Mỹ áp đặt mức thuế 37% lên mức thu nhập từ 578.125 USD/năm trở lên (đối với người nộp thuế cá nhân) hoặc 693.750 USD/năm trở lên (đối với các cặp vợ chồng).

Trong khi đó, nhiều người trúng số độc đắc lựa chọn sử dụng một phần tiền để làm từ thiện. Khoản tiền này được miễn thuế, giúp số tiền phải đóng thuế của họ giảm đi.

Nếu người trúng giải phải đóng đủ 37% tiền thuế, tổng số tiền mà họ phải đóng cho cơ quan thuế vụ Mỹ sẽ lên tới khoảng 268 triệu USD, do đó số tiền nhận được chỉ còn 456 triệu USD.

Tùy vào nơi tấm vé số được mua, người trúng giải có thể phải đóng cả thuế tiểu bang hoặc thuế địa phương. Tỷ lệ đóng thuế thường dao động từ 0% đến hơn 10%.

Tại Maine, mức thuế là 7,15% cho các giải thưởng vượt quá 5.000 USD, theo Forbes. Do đó, khoản tiền cuối cùng mà người trúng thưởng có được bị trừ thêm khoảng 51 triệu USD nữa, còn 405 triệu USD. Đây vẫn là số tiền mà hầu hết cư dân Mỹ không thể mơ đến trong suốt cuộc đời.

Giải thưởng khổng lồ

“Hy vọng người chiến thắng là một cư dân ở đây, một khách hàng quen thuộc của cửa hàng”, ông Fred Cotreau, chủ trạm xăng bán tấm vé số trúng thưởng, nói với AP. “Tôi cảm thấy thú vị vì đã bán tấm vé. Người chiến thắng có lẽ còn vui hơn. Tôi thực sự mong rằng người này là cư dân trong thị trấn”.

Ông Cotreau cũng sẽ nhận được khoản tiền thưởng đáng kể. “Tôi vẫn chưa biết nữa, nhưng tôi sẽ gọi cho đại lý xổ số vào ngày thứ hai để tìm hiểu”, ông nói.

Tỷ lệ chiến thắng giải độc đắc của Mega Millions rất thấp: Một trên 302,6 triệu. Trong 3 tháng trước đó, Mega Millions đã trải qua 25 vòng quay, nhưng chưa thể tìm ra người chiến thắng.

“Chúc mừng công ty xổ số bang Maine vì đã lần đầu thắng giải độc đắc của Mega Millions”, ông Pat McDonald, Giám đốc công ty xổ số bang Ohio kiêm thành viên cấp cao ban giám đốc Mega Millions, ra thông cáo, AP đưa tin.

Đây là lần thứ tư một người trúng giải thưởng xổ số trên một tỷ USD tại Mỹ. Kỷ lục của giải Mega Millions đang thuộc về một khách hàng tại bang South Carolina, người trúng thưởng 1,53 tỷ USD năm 2018.

Khi mở thưởng trở lại vào ngày 17/1 tới, giải đặc biệt của Mega Millions sẽ có giá trị 20 triệu USD (nếu nhận trong nhiều năm) hoặc 10,7 triệu USD (nếu nhận thưởng một lần).

Ngoài tấm vé trúng giải độc đắc, 7 triệu tấm vé khác cũng đoạt giải trong ngày quay thưởng 13/1. Trong đó, 14 vé trúng giải nhì trị giá 1 triệu USD. Bốn tấm vé được bán tại bang New York, hai tại California, và mỗi bang Florida, Illinois, Kansas, Kentucky, Missouri, North Carolina, Pennsylvania và Texas có một vé trúng thưởng.

Đây là lần thứ bảy giải độc đắc của Mega Millions được bốc trúng vào một “thứ sáu ngày 13”, ngày bị coi là không may mắn với nhiều nền văn hóa phương Tây.

Xổ số Mega Millions được mở thưởng ở 45 bang tại Mỹ, thủ đô Washington, D.C., và vùng lãnh thổ Quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-trung-doc-dac-1-35-ty-usd-co-the-chi-nhan-ve-405-trieu-usd-post1394093.html