Người Trung Quốc đổ xô đi mua đồ in hình Tổng thống Trump để chống Mỹ

Các hãng sản xuất hàng tiêu dùng Trung Quốc tung ra loạt sản phẩm in hình Tổng thống Trump như một cách cổ vũ cho Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.

""Trump" có thể rất hữu ích", một blogger Trung Quốc ca ngợi các sản phẩm có in hình nhà lãnh đạo Mỹ, từ bóng giảm căng thẳng, dụng cụ mở bia cho tới đồ lót.

Chiếc cọ nhà vệ sinh "Trump" cũng được rao bán rộng rãi với nhiều kiểu dáng khác nhau trên Taobao với giá 20 NDT (khoảng 70.000 đồng). Các sản phẩm này đang rất đắt hàng và trở thành một trong các mặt hàng bán chạy nhất trên trang mua bán trực tuyến lớn nhất Trung Quốc.

 Chiếc cọ nhà vệ sinh "lấy cảm hứng" từ Tổng thống Trump được quảng cáo là tiện lợi và dễ sử dụng. (Ảnh: REX)

Chiếc cọ nhà vệ sinh "lấy cảm hứng" từ Tổng thống Trump được quảng cáo là tiện lợi và dễ sử dụng. (Ảnh: REX)

Một cửa hàng thậm chí còn tặng kèm giấy vệ sinh in hình ông Trump với các khách hàng mua dụng cụ nhà vệ sinh "Trump".

Xu hướng mua sắm này bắt đầu bùng nổ sau khi Bắc Kinh phát động một cuộc chiến nhân dân, kêu người dân đoàn kết chống lại chính quyền Trump sau khi Washington áp đặt mức thuế mới với hàng hóa Trung Quốc.

Trên thực tế, chính phủ Trung Quốc rất có sức ảnh hưởng tới người dân nước họ.

Cuộn giấy vệ sinh in hình ông Trump được tặng kèm nếu mua cọ nhà vệ sinh "Trump". (Ảnh: PA)

"Không có lệnh cấm, nhưng chính phủ Trung Quốc chỉ cần 'đánh tiếng', sau đó các phương tiện truyền thông nhà nước sẽ đưa ra những thông báo nhất định định hướng người dân", ông Gerardo Zamorano, Giám đốc Bộ phận đầu tư tại Brandes Investment Partners cho hay.

Cuối tháng 12/2018, sau vụ Giám đốc tài chính Huawei Mạch Vãn Chu bị Canada bắt theo yêu cầu từ Mỹ, hàng loạt công ty, tập đoàn kinh doanh Trung Quốc kêu gọi nhân viên tẩy chay các sản phẩm tới từ các công ty Mỹ như Apple và nhận được sự đồng thuận gần như tuyệt đối.

Tháng 7/2016, không lâu sau khi Seoul triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới bán đảo Triều Tiên - động thái mà Bắc Kinh cáo buộc là đe dọa an ninh của Trung Quốc và gây bất ổn trong khu vực, gần như hàng loạt siêu thị có chủ đầu tư Hàn Quốc ở Trung Quốc phải tuyên bố phá sản, các công ty xe hơi của Hàn Quốc mất dần thị trường tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Cũng trong tháng 7, sau khi Tòa trọng tài đưa ra phán quyết về vụ kiện giữa Manila và Bắc Kinh, cư dân mạng Trung Quốc hô hào, kêu gọi tẩy chay các loại trái cây có nguồn gốc từ Phillippines trên các phương tiện truyền thông xã hội.

(Nguồn: Daily Mail)

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguoi-trung-quoc-do-xo-di-mua-do-in-hinh-tong-thong-trump-de-chong-my-d475659.html