Người Trung Quốc săn vé số trong bối cảnh kinh tế ảm đạm

Dữ liệu hôm 24/5 cho thấy doanh số bán vé số tháng 4 của Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong một thập kỷ.

 Một người nhìn màn hình hiển thị thông tin xổ số tại cửa hàng bán vé số ở Thượng Hải vào năm 2013. Ảnh: Reuters.

Một người nhìn màn hình hiển thị thông tin xổ số tại cửa hàng bán vé số ở Thượng Hải vào năm 2013. Ảnh: Reuters.

Doanh số bán vé số trên toàn Trung Quốc đã tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 50,33 tỷ nhân dân tệ (tương đương 7,28 tỷ USD), Reuters đưa tin. Con số này đã đưa doanh số bán vé số tháng 4 của Trung Quốc tăng lên mức cao nhất trong một thập kỷ.

Trong khi đó, doanh thu bán vé số 4 tháng đầu năm mang lại 175,15 tỷ nhân dân tệ (tương đương 24, 84 tỷ USD), tăng 49,3% so với cùng kỳ năm ngoái, dữ liệu của Bộ Tài chính Trung Quốc cho thấy.

“Kiếm được một triệu không bằng trúng một triệu”, Freddie Xiao, một phụ nữ 28 tuổi làm công việc tiếp thị nội dung, cho biết.

Xiao bị thôi thúc mua vé số trước lo ngại về khả năng mất việc làm.

Một số nhà kinh tế cho biết bất ổn kinh tế có xu hướng tương quan với doanh thu bán vé số.

“Mọi người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, hy vọng trở nên siêu giàu chỉ sau một đêm với ít tiền” bỏ ra, Yi Xianrong, nhà kinh tế tại Đại học Thanh Đảo, cho biết.

"Điều này liên quan đến nền kinh tế, vì nhiều người trẻ tuổi không có gì để làm và họ đến các cửa hàng xổ số", ông cho biết.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phục hồi sau 3 năm đối phó Covid-19. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,5% trong quý đầu tiên, nhưng dữ liệu tháng 4 cho thấy đà phục hồi đang yếu đi và tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đạt mức cao kỷ lục 20,4%.

Trung Quốc cấm cờ bạc, nhưng xổ số thể thao do nhà nước điều hành trở nên cực kỳ phổ biến kể từ khi bắt đầu hoạt động vào những năm 1980.

Sản phẩm xổ số thường được bán dưới dạng vé vật lý, thông qua nơi được ủy quyền, bao gồm các cửa hàng xổ số chuyên dụng, quầy trong siêu thị, bưu điện và trạm xăng.

Tuần này, sau khi trúng giải xổ số độc đắc trị giá 26 triệu nhân dân tệ (hơn 3,68 triệu USD), một người bán hàng rong ở Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, đã ăn mừng bằng cách đập phá gian hàng thực phẩm của mình.

Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết trong tháng 4, doanh số xổ số phúc lợi tăng 30,3% so với một năm trước đó, trong khi doanh số xổ số thể thao tăng 81,8%.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-trung-quoc-san-ve-so-trong-boi-canh-kinh-te-am-dam-post1434068.html