Người truyền cảm hứng

Tại Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' giai đoạn 2015-2020 của CATP Đà Nẵng, những người làm chương trình đã khéo léo sắp đặt cuộc gặp gỡ đầy xúc động. Đó là câu chuyện của ông Lê Thạnh (54 tuổi, trú xã Đại Hòa (H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) với ân nhân của mình là Đại úy Nguyễn Huy Linh cùng tổ Cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN.

Tại Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 của CATP Đà Nẵng, những người làm chương trình đã khéo léo sắp đặt cuộc gặp gỡ đầy xúc động. Đó là câu chuyện của ông Lê Thạnh (54 tuổi, trú xã Đại Hòa (H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) với ân nhân của mình là Đại úy Nguyễn Huy Linh cùng tổ Cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN.

Cuộc gặp gỡ xúc động giữa ông Thạnh và Đại úy Nguyễn Huy Linh.

Cuộc gặp gỡ xúc động giữa ông Thạnh và Đại úy Nguyễn Huy Linh.

Cuộc gặp gỡ lấy đi nhiều nước mắt của người dự khán. Bởi đây không chỉ là cuộc hội ngộ giữa người bị nạn và những ân nhân cứu mạng của mình mà còn là minh chứng cho tinh thần hết mình vì nhân dân phục vụ của những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Giữa lằn ranh sinh tử, Đại úy Nguyễn Huy Linh với kiến thức chuyên môn vững vàng đã đưa ra quyết định chính xác, kịp thời giúp ông Thạnh giữ lại được tính mạng.

Trở lại thời gian cuối năm 2019, trong quá trình làm việc tại công trình nhà cao tầng, ông Thạnh bị một thanh sắt dài 3,9m rơi xuống đâm xuyên phần hông xuống tận đùi. Các bác sĩ lập tức có mặt nhưng không thể di chuyển nạn nhân vì bị thanh sắt ghim chặt. Lực lượng cứu hộ với sự chỉ huy của Đại úy Nguyễn Huy Linh đã bình tĩnh, cẩn thận dùng kìm thủy lực chuyên dụng cắt thanh sắt để đưa nạn nhân đi cấp cứu. “Việc này không hề đơn giản, nếu cắt gần sẽ gây rung, ảnh hưởng đến nội tạng nạn nhân. Cắt xa sẽ khó đưa đi cấp cứu. Phải thử nghiệm và hội ý với bác sĩ nhiều lần”, Đại úy Linh nhớ lại.

Nhắc đến Đại úy Linh, nhiều đồng đội còn cảm phục anh với vị trí là hạt nhân xung kích trên mặt trận đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn. Được đào tạo chính quy tại trường Đại học PCCC Bộ Công an, Đại úy Linh đã phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan xây dựng, triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ cao trên địa bàn, các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị tại thành phố. Đặc biệt trong năm 2019, là thành viên của Tiểu ban nội dung diễn tập, Đại úy Linh đã trực tiếp tham mưu lãnh đạo xây dựng kế hoạch, kịch bản tổ chức, tập luyện, diễn tập thành công phương án chữa cháy và CNCH cấp quốc gia với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, huy động 32 đơn vị tham gia và hàng trăm phương tiện, máy bay trực thăng.

Ngoài công tác chuyên môn, Đại úy Linh còn là một cán bộ Đoàn gương mẫu, nhiệt huyết. Mới đây, anh là một trong 2 cá nhân của CATP được Thành đoàn vinh danh là Thanh niên điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Khi còn là Bí thư Đoàn Thanh niên Cảnh sát PC&CC TP Đà Nẵng, anh đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo tổ chức đã ra quân 10 đợt tình nguyện tại địa bàn khó khăn của H. Hòa Vang, dọn được hơn 5.000m đường giao thông nội đồng và làm 10 con đường bê-tông nông thôn. Bên cạnh đó, anh thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện, hiến máu đột xuất cứu giúp nhiều bệnh nhân trong cơn hiểm nghèo và vận động đoàn viên hiến hơn 1.000 đơn vị máu trong các đợt “Ngày chủ nhật đỏ” và “Những giọt máu hồng”. Sau Đề án 106 về tổ chức, sắp xếp lại bộ máy của Bộ Công an (cuối năm 2018), mô hình mới được hình thành, tổ chức Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ cũng được thành lập mới hoàn toàn. Vạn sự khởi đầu nan, trong giai đoạn này, mặc dù bận rộn với công việc chuyên môn, Đại úy Nguyễn Huy Linh vẫn xung phong đảm đương, tiếp tục chèo lái công tác Đoàn của Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trong tình hình mới.

Nhiều năm hoạt động Đoàn, Nguyễn Huy Linh được các đoàn viên thanh niên tin yêu tôn vinh là “người truyền cảm hứng”, nhận được nhiều Bằng khen, Giải thưởng của các cấp, trong đó nổi bật là “Giải thưởng 26/3” năm 2018 của Thành đoàn, Giải thưởng “Thanh niên Công an xuất sắc tiêu biểu năm 2018”, Giải thưởng “Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020” của Thành Đoàn... Là một trong những tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua, Đại úy Linh chia sẻ, trong công tác phải luôn luôn thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu vận dụng lý luận vào thực tiễn công việc để nâng cao kỹ năng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đối với hoạt động Đoàn, anh quan niệm: “Sức trẻ, lòng đam mê và những trải nghiệm ở môi trường công tác Đoàn sẽ giúp mỗi người trưởng thành hơn”.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/101_226153_nguoi-truyen-cam-hung.aspx