Người tử vong trong nhà nghỉ ở Thừa Thiên-Huế là Phó trưởng Công an huyện

Theo lãnh đạo UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế), bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân chết trong nhà nghỉ tối 25/2 là do đột tử.

Nhà nghỉ nơi ông H.T.H tử vong - Ảnh: Q.S

Nhà nghỉ nơi ông H.T.H tử vong - Ảnh: Q.S

Theo lãnh đạo UBND huyện Phong Điền, bước đầu cơ quan chức năng xác định trường hợp người đàn ông trên tử vong tại nhà nghỉ T.T (xã Phong An, huyện Phong Điền) là do đột tử. Người đàn ông này quê xã Phong An và đang công tác tại Công an huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên- Huế).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h tối 25/2, cơ quan chức năng huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được tin báo có một người đàn ông tử vong ở căn phòng trên tầng 2 tại nhà nghỉ T.T. Chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an địa phương, Công an tỉnh và cơ quan Pháp y lập tức cử người đến hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân dẫn đến tử vong theo quy định.

Người đàn ông tử vong được xác định là N.T.H (SN 1976, quê xã Phong An, huyện Phong Điền). Được biết, ông H. hiện là Phó trưởng Công an huyện Quảng Điền.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngọc Hải

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-tu-vong-trong-nha-nghi-o-thua-thien-hue-la-pho-truong-cong-an-huyen-d454268.html