Người ủng hộ ông Trump công khai mang súng đi biểu tình

Tổng thống Mỹ Donald Trump không chấp nhận thất bại và chuẩn bị khởi kiện, trong khi người ủng hộ ông mang vũ khí đi biểu tình.

Ông Biden hôm 07/11 đã tuyên bố về việc ông được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ. Trước đó, các phương tiện truyền thông lớn của Mỹ, dựa trên những tính toán của riêng họ, đã đưa tin rằng ứng viên đảng Dân chủ 78 tuổi đã thắng cử và trở thành tổng thống Mỹ thứ 46 và là nguyên thủ cao tuổi nhất trong lịch sử đất nước.

The Washington Post trích dẫn các nguồn tin cho biết, những người thân cận Donald Trump khuyên Tổng thống Mỹ nên chuẩn bị cho sự thật là ông đã thua trong cuộc bầu cử tổng thống, nhưng ông Trump không chấp nhận điều đó và đang chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý.

The Washington viết rằng, trong hai ngày qua, các cố vấn cho nguyên thủ quốc gia đương nhiệm đã thảo luận với ông về viễn cảnh thất cử trong cuộc bầu cử và ông nên hành động như thế nào trong trường hợp có kết quả như vậy.

Theo tờ báo một số tùy tùng của Trump ủng hộ việc đưa ra tuyên bố công khai, cam kết đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, nếu ông Biden được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

Tờ báo này lưu ý rằng nếu thua cử, ông Trump sẽ không thừa nhận thất bại theo định dạng truyền thống và đưa ra "bài phát biểu cao quý và hào phóng" nhưng đậm chất “vô căn cứ”, như ông ấy đã làm trong vài ngày qua rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp - The Washington Post viết.

Những người ủng hộ Trump công khai mang súng tiểu liên khi biểu tình ở Harrisburg. Ảnh: Mark Pynes/AP

Những người ủng hộ Trump công khai mang súng tiểu liên khi biểu tình ở Harrisburg. Ảnh: Mark Pynes/AP

Một trong những nguồn tin của tờ báo nhấn mạnh rằng, Tổng thống đương nhiệm nói rằng đối thủ của ông vẫn chưa được xác nhận là người chiến thắng ở bất kỳ bang nào.

Ông Trump nói rằng, ông Biden có ý định đếm tất cả các phiếu bầu, kể cả "phiếu gian lận". Tổng thống hứa rằng ông sẽ không dừng lại cho đến khi "người dân Mỹ nhận được kiểm phiếu trung thực", đồng thời tuyên bố chuẩn bị các vụ kiện để bảo vệ quan điểm của mình.

Theo tờ báo Mỹ, ông Trump đã dành phần lớn ngày 06/11 ở trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, theo dõi tin tức về cuộc bầu cử, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ và các cố vấn "chiến đấu vì ông ta".

Trong khi các cố vấn của ông Trump chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý thì những người ủng hộ Donald Trump đã tổ chức các cuộc biểu tình bên ngoài các tòa nhà ở thủ phủ một số bang trên khắp đất nước hôm 07/11. Cũng như tổng thổng của mình - họ từ chối thừa nhận thất bại - hãng AP bình luận.

Theo cơ quan này, những người biểu tình hô vang "Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc!" và "Hãy dừng lại hành vi trộm cắp". Các cuộc biểu tình diễn ra với nhiều cấp độ và quy mô, rộng khắp ở các thành phố như Atlanta, Tallahassee, Austin, Bismarck, Boise và Phoenix.

Những người ủng hộ Trump tại Lansing - thủ phủ bang Michigan. Ảnh: Jim West/Zuma Wire/Rex/Shutterstock

Đặc biệt, ở Atlanta, bang Georgia, khoảng một nghìn người ủng hộ Trump tập trung gần nhà quốc hội, đã hô vang "Hãy nhốt ông ta lại [Biden]". Một số người đã hô vang: "Đây không phải là sự kết thúc! Đây không phải là sự kết thúc!" và "Tin tức giả".

Theo hãng thông tấn Mỹ, đám đông có quy mô đa dạng từ vài chục đến vài nghìn người. Trên các đường phố trong thành phố, người ta có thể quan sát thấy những lá cờ và biểu ngữ của những người ủng hộ ông Trump.

Các cuộc đụng độ đã nổ ra ở một số thành phố, nhưng điều đặc biệt là một số người trong đó đã công khai mang theo vũ khí bên mình.

Những thông tin này đã khiến giới phân tích hết sức lo ngại. Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng, khi tâm lý đám đông bị kích động bởi những tuyên bố về “sự gian lận”, “sự lừa dối” thì rất dễ xảy ra tình trạng kích động tâm lý dẫn tới hành động không kiểm soát được.

Do đó, giới quan sát cho rằng, nguy cơ bùng phát bạo loạn trong những ngày tới là rất đáng lo ngại.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nguoi-ung-ho-ong-trump-cong-khai-mang-sung-di-bieu-tinh-3422146/