Người ủng hộ Trump ngáng đường chiến dịch tiêm vaccine của Tổng thống Joe Biden

Khi Biden thúc đẩy tiêm chủng cho người dân Mỹ, ông phải đối mặt sự hoài nghi sâu sắc từ phe Cộng hòa, đặc biệt là những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump.

Trong một cuộc thăm dò mới đây của CBS News, một phần ba thành viên đảng Cộng hòa nói sẽ không tiêm vaccine ngừa COVID-19. Con số này lớn hơn nhiều so với 10% của phe Dân chủ. 20% người Cộng hòa nói họ không chắc chắn. Các cuộc thăm dò khác cho thấy xu hướng tương tự.

Nhiều nghị sỹ Cộng hòa gần đây cũng khẳng định không có kế hoạch tiêm chủng vì cho rằng điều này có thể gây nguy cơ với sức khỏe cao hơn cả virus.

Trước khi rời Nhà Trắng, cựu Tổng thống đã tiêm vaccine và kêu gọi mọi người tiêm chủng vào tháng trước. Nhưng nhiều người ủng hộ ông không muốn làm vậy. Đây là một trong những rào cản lớn với nỗ lực thúc đẩy tiêm chủng của chính quyền Biden.

Khi được hỏi về vấn đề này hôm 15/3, ông Biden cho biết: "Tôi đã thảo luận với nhóm của mình và họ cho rằng những điều các bác sĩ, nhà thuyết giáo địa phương, người dân địa phương trong cộng đồng nói ra sẽ có sức ảnh hưởng hơn bất cứ điều gì mà ông Trump nói với các thành viên MAGA''.

MAGA là viết tắt của khẩu hiệu đặc trưng của cựu Tổng thống Trump "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại".

Người biểu tình chống vaccine tập trung ở Tampa, Florida. (Ảnh: New York Times)

Người biểu tình chống vaccine tập trung ở Tampa, Florida. (Ảnh: New York Times)

Sự phản đối rộng rãi đối với việc tiêm chủng nếu được không được khắc phục có thể dẫn tới tình trạng thừa vaccine khi người Mỹ không muốn đi tiêm.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ nhận ít nhất 470 triệu liều vaccine trong vòng hai tháng tới. Tính tới 16/3, gần 111 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã được sử dụng tại Mỹ.

Nhiều cử tri nông thôn và những người theo quan điểm bảo thủ vẫn tiếp tục chỉ ra hàng loạt các lo ngại về vấn đề an toàn. Số khác nghi ngại trước thông tin chưa được xác minh rằng vaccine của công ty dược phẩm Mỹ Johnson & Johnson sản xuất sử dụng chứa tế bào thai nhi bị phá bỏ.

Trong cuộc thăm dò của CBS, các thành viên Cộng hòa viện lý do không tin tưởng vào chính phủ. Họ lo lắng vaccine sản xuất quá nhanh.

Trong một số cộng đồng, nhiều người mắc COVID-19 tin họ đã phát triển khả năng miễn dịch và không cần tiêm chủng.

Những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump lại cho rằng đảng Dân chủ đang phóng đại mức độ thiệt hại của đại dịch để làm tổn thương nhà lãnh đạo của họ.

Điều này đặt ra thách thức lớn đối với chính quyền trong bối cảnh chiến dịch tiêm chủng phụ thuộc rất nhiều vào việc thuyết phục những người Mỹ không bỏ phiếu cho ông Biden tin vaccine an toàn, hiệu quả và cần thiết.

Theo John Bridgeland, người sáng lập và giám đốc điều hành của Covid Collaborative - nhóm lưỡng đảng gồm các chính trị gia và các nhà khoa học về vaccine, Nhà Trắng gần đây đã liên hệ với nhóm của ông và những người khác. Điều này cho thấy Tòa Bạch Ốc hiểu rằng họ không có nhiều cơ hội tiếp cận với những người bảo thủ.

Theo New York Times, các quan chức chính quyền cũng đang làm việc với các nhóm như Hiệp hội băng thông rộng nông thôn và Liên minh nông dân quốc gia để tiếp cận tới các các cộng đồng nông thôn.

Người dân Mỹ đi tiêm chủng tại Albans, Vermont. (Ảnh: Reuters)

Đằng sau hậu trường, dường như đang có nỗ lực âm thầm thuyết phục ông Trump can dự. Joe Grogan - cựu giám đốc của Hội đồng Chính sách đối nội của Nhà Trắng làm việc dưới thời Trump hiện làm việc với Covid Collaborative trong nỗ lực thuyết phục những người theo quan điểm bảo thủ tiêm vaccine.

Ông Grogan và những người khác thảo luận về các cuộc gọi tới cựu Tổng thống Trump để thuyết phục ông tham gia vào nỗ lực này.

"Ngay khi chúng tôi biết ông ấy đã tiêm vaccine, tôi lập tức liên hệ với Joe Grogan. Chúng tôi rất mong ông ấy có thể khuyến khích những người ủng hộ mình tiêm vaccine", ông Bridgeland cho hay.

Nhưng một cố vấn của Trump cho biết cựu tổng thống vẫn chưa được tiếp cận theo bất cứ cách chính thức nào.

Ông Trump trước đó vắng mặt trong sự kiện kêu gọi tiêm chủng với sự tham gia của bốn cựu tổng thống Mỹ. Sự kiện này được quay trong lễ nhậm chức của ông Biden. Vào thời điểm đó, ông Trump chưa tiết lộ việc mình đã tiêm vaccine.

Ông Grogan cho rằng việc ông Trump đưa ra một lời kêu gọi là hết sức hữu ích, nhưng Nhà Trắng dường như lại chia rẽ về vấn đề này.

Trong buổi họp báo đầu tuần, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, cựu Tổng thống Trump có thể giúp nhưng cũng không nhất thiết.

Nếu cựu Tổng thống Trump thức dậy vào ngày mai và muốn lên tiếng nhiều hơn về tính an toàn và hiệu quả của vaccine, chúng tôi chắc chắn sẽ ủng hộ điều đó”, bà Psaki nói.

Tại cuộc trao đổi với Fox News cuối tuần trước, Tiến sĩ Anthony Fauci, Cố vấn Y tế trưởng của Nhà Trắng khẳng định nếu ông Trump khuyến khích những người ủng hộ đi tiêm chủng, điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt.

"Tôi nghĩ điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt vì ông Trump rất nổi tiếng", ông Fauci cho hay.

Trong khi đó, Frank Luntz - chiến lược gia của Đảng Cộng hòa cho rằng Nhà Trắng lúc này nên loại bỏ các vấn đề chính trị.

“Điều đó có nghĩa là Joe Biden nên thừa nhận những gì Trump đã làm trong việc đẩy nhanh việc phát triển vaccine. Tôi không nghĩ chính quyền Trump hiểu được vai trò của truyền thông và tôi cũng không nghĩ chính quyền Biden hiểu được ý nghĩa của việc giao tiếp với các cử tri ủng hộ Trump", ông này cho biết.

Song Hy (Nguồn: The New York Times)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguoi-ung-ho-trump-ngang-duong-chien-dich-tiem-vaccine-cua-tong-thong-joe-biden-ar601435.html