Người và xe ì ạch nhích từng bước về lại Thủ đô sau nghỉ lễ 30/4

Chiều 3/5 cũng là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành trở về Hà Nội khiến mật độ phương tiện tăng cao ở một số tuyến vào Thủ đô. Các cửa ngõ trọng yếu như Pháp Vân-Cầu Giẽ cũng xuất hiện tình trạng ùn tắc do lưu lượng phương tiện lớn.

Vào chiều 3/5, do lo ngại tình trạng tắc đường trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ nên nhiều người đã quay lại Hà Nội sớm hơn dự kiến khiến lượng phương tiện tăng cao. Cửa ngõ Pháp Vân- cửa ngõ phía Nam vào TP Hà Nội đã liên tục quá tải phương tiện, ùn ứ kéo dài.

Vào chiều 3/5, do lo ngại tình trạng tắc đường trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ nên nhiều người đã quay lại Hà Nội sớm hơn dự kiến khiến lượng phương tiện tăng cao. Cửa ngõ Pháp Vân- cửa ngõ phía Nam vào TP Hà Nội đã liên tục quá tải phương tiện, ùn ứ kéo dài.

Rất nhiều người ở các tỉnh vùng ven Hà Nội như là Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương.... đi xe máy về và sau đó đi trở lại Thủ đô trong chiều nay.

Làn đường gom nhỏ hẹp trong khi nhiều ôtô có kích thước lớn khiến tài xế xe máy bị ép đi vào trong. Nhiều xe lao hẳn ra khỏi mặt đường.

Giao thông tại đường Vành đai 3 cũng rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài, các phương tiện phải nhích từng chút một từng chút một.

Đường Vành đai 3 trên cao và dưới thấp đều quá tải trong chiều 3/5 - ngày nghỉ cuối cùng trong đợt nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.

Nhiều người chọn xe máy làm phương tiện di chuyển để quay lại Thủ đô sớm.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ.

Tuyến Trần Thủ Độ- Vành đai 3 - Pháp Vân ùn tắc trong chiều 3/5.

Xe máy chằng buộc lỉnh kỉnh nhiều đồ đạc trở lại Thủ đô, chuẩn bị cho ngày đi học, đi làm sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Ùn tắc kéo dài tại lối ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm Thủ đô. Các phương tiện ô tô, xe máy chen lấn lộn xộn trên đường.

Từng hàng xe nối đuôi nhau hướng vào trung tâm thành phố và lên Vành đai 3 trên cao.

Ùn tắc kéo dài tại lối ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào trung tâm Thủ đô.

Nhiều người dân trở lại Hà Nội sớm để học tập, làm việc khiến tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ nghiêm trọng.

Khoảng 17h ngày 3/5, lượng phương tiện vẫn dồn về rất đông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về trung tâm Hà Nội. Hàng dài ô tô tiếp tục mắc kẹt khi hướng về phía vành đai 3.

Từ chiều, lượng lớn xe cộ đã đổ dồn về Hà Nội, hàng dài ôtô ùn tại nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Lượng phương tiện đông đúc khiến nhiều tài xế đi vào làn dừng khẩn cấp. Tới khoảng 17h, lượng ôtô lớn đi vào đường gom cũng khiến con đường trở nên quá tải.

Ô tô xếp thành 4 hàng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tắc đường xảy ra tại làn đường hướng về trung tâm Hà Nội và kéo dài về phía xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Lúc 17h20, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, dòng phương tiện đông đúc ra, vào TP. Hà Nội khiến ùn tắc kéo dài. Lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông làm "hàng rào sống" để phân luồng phương tiện.

Dòng phương tiện ùn dài trên làn đường hướng vào trung tâm Hà Nội. Ở phía làn đường ngược lại thông thoáng.

Tình trạng ùn tắc trên do người dân các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... trở lại Thành phố Hà Nội sớm, chuẩn bị làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Càng về chiều tối, các phương tiện càng đông. Ghi nhận vào thời điểm 19 giờ tối ngày 2/5, các phương tiện vẫn xếp hàng nối đuôi nhau nhích từng chút một trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Phi Long/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-va-xe-i-ach-nhich-tung-buoc-ve-lai-thu-do-sau-nghi-le-304-post1017857.vov