Người và xe máy rơi xuống sông khi qua đò

(VTC News) - Chiều ngày hôm nay (3/9), nguồn tin từ công an huyện Đô Lương cho biết, sáng cùng ngày, một người phụ nữ ngồi trên đò để qua sông thì bị rớt cả người và xe máy xuống sông mất tích.

Sự việc xảy ra vào sáng nay (3/9), chị Nguyễn Thị Hường (SN 1977) đi từ huyện Thanh Chương sang huyện Đô Lương trên chuyến đò do anh Nguyễn Văn Tuấn trú tại xã Trung Sơn (Đô Lương - Nghệ An) điều khiển. Khi chiếc đò trên chỉ còn khoảng 5m là cập bờ thì bất ngờ chị Hường cùng chiếc xe máy của mình rơi xuống sông mất tích. Thấy vậy, anh Tuấn - người lái đò - cùng một số người đi trên thuyền lao xuống dòng sông cứu vớt nhưng bất thành. Mãi cho đến chiều ngày hôm nay chiếc xe máy của chị Hường mới được tìm thấy dưới đáy dòng sông Lam, còn tung tích nạn nhân cho đến 19h30 cùng ngày vẫn chưa được tìm thấy. Theo một nguồn tin cho biết, chị Hường quê quán ở Hoa Sơn, Đô Lương nhưng lấy chồng sang xã Thanh Thịnh, Thanh Chương. Hôm nay chị về quê ngoại ăn rằm thì gặp phải sự việc thương tâm trên. Được biết, thời điểm xảy ra sự cố, chị Hường ngồi bên mép đò. Nguyên nhân sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Hồng Thắng

Nguồn VTC: http://vtc.vn/2-225132/xa-hoi/nguoi-va-xe-may-roi-xuong-song-khi-qua-do.htm