Người về cơ sở

Sau nhiều năm công tác tại Đội CSHS CATP Nam Định, cùng đồng đội liên tục lập nhiều chiến công xuất sắc, năm 2010 Đại úy Lưu Thanh Tùng được điều động về Đội Công tác đấu tranh PCTP về TTXH và hình sự trên tuyến đường thủy nội địa thuộc Cục CSGT (Bộ CA). Đến năm 2018, ngay khi Đảng ủy CAT.Ư thực hiện Đề án tăng cường cơ sở, Đại úy Tùng lại xung phong nhận nhiệm vụ tại CA tỉnh TT-Huế, được phân công làm Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài. Dù công tác ở môi trường mới, sự nhiệt huyết, lòng yêu nghề vẫn tiếp tục cháy bỏng trong anh.

Đại úy Tùng vào vai “công nhân” bắt “trùm” ma túy Nguyễn Văn Tiến.

Đại úy Tùng vào vai “công nhân” bắt “trùm” ma túy Nguyễn Văn Tiến.

Khắc tinh của tội phạm

Những ngày đầu tháng 6-2020, Đại úy Tùng trực tiếp cùng đồng đội phá chuyên án lừa đảo công nghệ cao do nhóm người Nigeria kết hợp với đối tượng Việt Nam chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, khiến không ít bị hại rơi vào cảnh tan cửa nát nhà. Đại úy Tùng cho biết, từ tin báo của chị C.T.N.H. (trú TT-Huế) có kết bạn trên facebook với một người nước ngoài có tên là Frederik Hannes. Đối tượng nói với chị H. đang đầu tư dự án ở Thái Lan nên gặp khó khăn và hỏi mượn tiền thì chị H. đồng ý. Từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4-2020, chị H. đã 8 lần chuyển cho đối tượng hơn 3,9 tỷ đồng qua nhiều tài khoản mà đối tượng cung cấp. Sau đó, chị H. phát hiện mình bị lừa nên đã trình báo cơ quan CA. Nhận được tin báo của bị hại, bí mật vận dụng các biện pháp nghiệp vụ, Đại úy Tùng đã lần ra một số manh mối và anh đề xuất lãnh đạo đơn vị cho một tổ công tác vào miền Nam xác minh. Sau nhiều đêm thức trắng bám sát đối tượng, Đại úy Tùng xác định, các đối tượng tham gia đường dây lừa đảo là người Nigeria đang sinh sống tại TPHCM. Các đối tượng đã được triệu tập đến trụ sở Bộ CA để làm rõ, gồm: Ugochukwu Samuel Nnaemka (1996), Stalay Chidiebere Umeh (1991), Chimezie Ebuka Samuel (1992, đều có quốc tịch Nigeria) câu kết với 2 đối tượng người Việt Nam là Ngô Hãi Nghi (1996, trú Cà Mau), Vũ Ái Linh (1996, trú Nghệ An), là bạn gái của chúng. Tại cơ quan CA, các đối tượng khai nhận, để thực hiện hành vi lừa đảo, chúng đã làm giả nhiều giấy CMND, mở hơn 100 tài khoản ngân hàng giả. Các đối tượng này còn lập nhiều tài khoản facebook giả để kết bạn, làm quen với nhiều người Việt Nam và sau đó chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của các bị hại trên toàn quốc.

Mới đây, hàng loạt băng ổ nhóm tín dụng đen đang hoành hành ở các tỉnh, thành phố miền Trung; gây hoang mang trong dư luận khiến tình hình ANTT thêm phức tạp. Đại úy Tùng “vào vai” có nhu cầu vay tiền thì phát hiện, nổi lên ổ nhóm của Cty TNHH DVTH Tân Tín Đạt do Nguyễn Sỹ Dũng (1982, trú TP Vinh, Nghệ An) cầm đầu, lập nhiều chi nhánh tại 8 tỉnh, thành phố; trong đó tại TT-Huế có đến 5 cơ sở. Ổ nhóm này núp bóng dưới hình thức thành lập Cty mua bán ô-tô, cầm đồ..., mọi hoạt động giao dịch đều được thực hiện qua phần mềm điện tử. Sau khi hoạt động, các đối tượng ranh ma xóa hết tài liệu, dấu vết. Làm sao vạch trần, triệt xóa đồng loạt tất cả các cơ sở này cũng như bắt gọn các đối tượng phạm tội là trăn trở của Đại úy Tùng cũng như đồng đội. Ban chuyên án dựa vào lịch sử giao dịch của các đối tượng làm mấu chốt đột phá. Tuy nhiên, nhiều bị hại không hợp tác vì họ đã trả nợ xong, phần vì sợ liên lụy nên các trinh sát phải dày công vận động, kiên trì thuyết phục tố giác. Để tháo gỡ nút thắt này, Đại úy Tùng đã ròng rã bám trụ. Không ít bị hại ban đầu kiên quyết nói không, nhưng thấy Đại úy Tùng vất vả đeo bám thuyết phục cả tháng trời đã đổi ý. Chắp nối các manh mối, ban chuyên án chứng minh các đối tượng đã làm 20.460 hợp đồng cho vay với tổng số tiền 21,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,6 tỷ đồng.

Không chỉ quyết liệt trong đấu tranh với tội phạm hình sự, Đại úy Tùng còn “có duyên” trong cuộc chiến với tội phạm ma túy, kinh tế. Giữa tháng 8-2019, từ tin báo của người dân, có một đối tượng trú tại Hải Phòng thường đưa ma túy từ TPHCM qua các tỉnh miền Trung đem ra Bắc tiêu thụ. Đại úy Tùng cùng một số trinh sát khác có mặt tại Hải Phòng, “ăn dầm nằm dề” cả tháng trời, xác định được lai lịch đối tượng là Nguyễn Văn Tiến (1973, trú Q. Lê Chân, Hải Phòng), đối tượng có 3 tiền án, bị nhiễm HIV. Nhận được tin Tiến chuẩn bị “chuyển hàng” từ TPHCM ra Bắc bằng tàu SE4, ngay lập tức, Đại úy Tùng ngụy trang bằng “thân phận” mới, rồi đi tàu vào Nam, bám theo đối tượng. Đến chiều 18-9-2019, khi tàu SE4 chở đối tượng cùng tang vật tiến vào ga Huế, Đại úy Tùng cùng đồng đội nhanh chóng áp sát, bắt giữ đối tượng và thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo (có trọng lượng gần 10 kg).

Luôn xung phong đi đầu

Trưởng thành từ trinh sát trẻ đến chỉ huy, Đại úy Tùng đã tham gia phá hàng chục chuyên án lớn, bộc lộ tư chất nhanh nhạy, mưu trí và say mê nghề nghiệp. Anh đã buộc nhiều tội phạm gian manh phải quy phục. Chỉ trong hơn 1 năm xung phong về cơ sở tại TT-Huế, anh đã trực tiếp tham mưu xác lập trên 10 chuyên án, tham gia đấu tranh 15 chuyên án lớn trên nhiều lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy. Phía sau mỗi chuyên án thấm đẫm biết bao mồ hôi, công sức của những ngày tháng trăn trở, lặn lội đeo bám đối tượng bất kể nắng mưa và những giây phút cam go đối mặt với tội phạm cộm cán, manh động, sẵn sàng chống trả đến cùng. Thượng tá Trần HiệpPhó trưởng Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế nhận xét: Trong mỗi vụ án, chuyên án, Đại úy Tùng luôn tham mưu đề xuất nhiều phương án sắc bén, khi triển khai thực hiện thì luôn sẵn sàng xung phong đi đầu, góp phần thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Chia sẻ về hoàn cảnh khi phải xa gia đình, Đại úy Tùng thổ lộ, cũng vì công việc bận rộn nên có khi phải 2 đến 3 tháng, anh mới về Hà Nội thăm vợ con và gia đình. “Nhiều hôm, nghe vợ gọi điện kể, bóng điện nhà mình vừa bị hỏng hoặc ống nước bị tắc mà mình cảm thấy như có lỗi vì không làm tròn trách nhiệm người chồng, người bố. Nhưng cũng may mắn vợ con mình rất hiểu, rất đồng cảm nên mình yên tâm công tác”, Đại úy Tùng nhẹ nhàng.

HẢI LAN

Với những thành tích xuất sắc, chỉ sau hơn 1 năm vào Huế công tác, Đại úy Lưu Thanh Tùng đã 4 lần được Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế tặng Bằng khen, nhiều lần được Giám đốc CA tỉnh tặng Giấy khen và liên tục 6 năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_227475_nguoi-ve-co-so.aspx