Người Việt mê tiền ảo

Các đồng tiền ảo đã tăng mạnh từ đầu năm đến nay khiến lượng người quan tâm tại Việt Nam gia tăng trở lại.

Lượng truy cập sàn tiền ảo tại Việt Nam luôn nằm trong nhóm dẫn đầu - Ảnh chụp màn hình

Sáng nay 2.6, giá Bitcoin đang ở mức hơn 8.500 USD. Nếu so với mức giá chỉ khoảng 3.700 USD vào đầu năm nay, đồng tiền số này đã tăng hơn gấp đôi chỉ sau 4 tháng. Theo tính toán của trang Coinmarketcap, lượng giao dịch tiền số bình quân trong vòng một ngày trên toàn cầu hiện ước tính hơn 77,3 tỉ USD. Trong đó, riêng giao dịch tiền Bitcoin hơn 22 tỉ USD và đồng Tether cũng đạt hơn 21,8 tỉ USD.

Mức tăng giá đột biến của các đồng tiền số đã khiến cho nhiều nhà đầu tư lạc quan trở lại sau hơn một năm lao dốc không phanh. Mặc dù Việt Nam là một trong những nước chưa công nhận tính hợp pháp của đồng Bitcoin nhưng thống kê từ các trang tin, sàn giao dịch tiền ảo dẫn đầu thế giới thì lượng truy cập đến từ Việt Nam vẫn rất nhiều.

Trang tin The Block báo cáo lượng truy cập cao nhất trên các sàn giao dịch tiền số đến từ Mỹ, chiếm 24,5% tổng lưu lượng. Đứng thứ hai là lượng truy cập đến từ Nhật với tỷ lệ 10% và Hàn Quốc đứng thứ 3 với 7%. Thống kê này cho thấy lượng truy cập từ Việt Nam đứng thứ 16, trên Thái Lan nhưng đứng phía sau Indonesia. Nguyên nhân Indonesia dẫn đầu Đông Nam Á về lượng truy cập các sàn tiền số được cho là do là quốc gia đông dân thứ 4 thế giới, gấp gần 3 lần Việt Nam.

Tuy nhiên, thống kê đến ngày 2.6 tại trên một số sàn phổ biến, lượng truy cập của Việt Nam luôn nằm trong Top 5. Cụ thể tại sàn Coinmarketcap, dẫn đầu truy cập được ghi nhận đến từ Mỹ với 14,13%. Kế tiếp là Nga với 6,17%, Đức là 4,94%, Anh là 4,73% và Việt Nam đứng thứ 5 với 4,32%.

Trên sàn giao dịch Binance, lượng người xem trang web này đến từ Mỹ dẫn đầu với 11,79%. Thứ hai là Thổ Nhĩ Kỳ với 8,89%, Nga đứng thứ ba với 8,27%, Việt Nam đứng thứ 4 với 6,07% và Brazil xếp hạng thứ 5 với 5,64%.

Còn tại sàn Bittrex, Mỹ cũng là nơi dẫn đầu về lượng truy cập với 13,05%. Đứng thứ hai là Nga với 10,24% và Việt Nam đứng thứ 3 với 7,19%. Sau đó thứ tư là Thổ Nhĩ Kỳ với 5,44% và Ukraine 4,45%...

An Yến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/nguoi-viet-dung-thu-hai-dong-nam-a-truy-cap-san-ky-thuat-so-1088330.html