Người Việt Nam ở nước ngoài đón Xuân Canh Tý

Trong những ngày qua, Đại sứ quán Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới đã tổ chức Tết cộng đồng đón Xuân Canh Tý với sự tham gia của đông đảo bà con Việt kiều, cùng tập thể cơ quan đại diện và gia đình, người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại nước sở tại. Đại diện nhiều cơ quan, hội đoàn của nước sở tại cũng tới dự.

Cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh vui Tết cộng đồng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh

Cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh vui Tết cộng đồng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh

Tối 18-1, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức Tết cộng đồng Xuân Canh Tý 2020. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Phạm Sao Mai đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, mong muốn bà con và các lưu học sinh luôn giữ gìn tình cảm gắn bó, hướng về quê hương đất nước, nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, vui tươi, đậm chất truyền thống.

* Tối 17-1, tại thủ đô Phnôm Pênh, Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia phối hợp Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Cam-pu-chia (VBCC) tổ chức chương trình đón Tết cổ truyền 2020. Tham dự, có Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen và nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của đất nước Chùa Tháp. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Vũ Quang Minh nhấn mạnh, trong năm 2019, quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia có những bước phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Hun Xen chúc mừng thành tựu phát triển của Việt Nam, cho rằng thành tựu này còn mang lại thành quả cho các nước láng giềng trong khu vực, trong đó có Cam-pu-chia.

* Ngày 18-1, phát biểu tại chương trình mừng Xuân Canh Tý ở thành phố U-pha, LB Nga, Tổng lãnh sự Ngô Phương Nghị đánh giá cao sự phát triển ổn định, vững chắc của cộng đồng người Việt ở U-pha, mong muốn bà con tiếp tục đóng vai trò là hạt nhân tích cực, vượt qua khó khăn, tìm hướng đi giúp cộng đồng tại U-pha ổn định và phát triển.

* Tại Béc-lin (Đức), Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ vui mừng khi chứng kiến cộng đồng người Việt Nam tại Đức ngày càng hội nhập thành công vào xã hội Đức, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Nhân dịp này, Đại sứ quán chính thức ra mắt bộ tem, lô-gô và huy hiệu kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức.

* Tại Prê-tô-ri-a, Nam Phi, Đại sứ Vũ Văn Dũng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng người Việt Nam, tin tưởng cộng đồng tiếp tục phát triển vững mạnh, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Nam Phi ngày càng phát triển. Những người dự cuộc gặp mặt mừng Xuân mới cùng thưởng thức các món ăn dân tộc truyền thống ngày Tết và những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

* Ngày 18-1, tại thành phố Toronto, Canada, Hiệp hội Canada - Việt Nam (CVS) trang trọng tổ chức chương trình mừng Xuân Canh Tý. Nhân dịp này, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã gửi thư chúc mừng năm mới tới Hiệp hội Canada - Việt Nam, khẳng định năm mới là cơ hội tuyệt vời để ghi nhận những đóng góp to lớn, không ngừng của cộng đồng người Canada gốc Việt đối với đất nước Canada trên mọi lĩnh vực. Thủ tướng Justin Trudeau gửi lời chúc may mắn và thịnh vượng trong năm Canh Tý tới cộng đồng người Việt tại Canada cũng như ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42994802-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-don-xuan-canh-ty.html