Người Việt tại Lào ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Ngày 25-11, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12. Tham dự buổi quyên góp có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán, các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn sinh sống và cộng đồng bà con Việt kiều tại Lào.

Phát biểu tại buổi quyên góp, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (ảnh dưới) cho biết: “Hoạt động quyên góp do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức nhằm động viên chia sẻ những mất mát mà người dân ở Việt Nam bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động mà Đại sứ quán thường tổ chức mỗi khi có thông tin các cơn bão lũ xảy ra tại Việt Nam, gây nhiều thiệt hại về người và của”.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho rằng, việc rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam, các Hội người Việt Nam tại Lào và đông đảo Việt kiều tham gia ủng hộ lần này, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, chia sẻ những khó khăn, vất vả mà đồng bào Việt Nam đang gặp phải.

Trong số những Việt kiều có mặt từ rất sớm tại buổi quyên góp có bác Phan Thị Em, năm nay đã 82 tuổi, nhà ở sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Viêng Chăn. Một tay bác chống gậy, chân đi khập khiễng, bác cho biết, mặc dù nhà ở xa nhưng khi nghe tin Đại sứ quán tổ chức lễ quyên góp tại trụ sở Đại sứ quán, bác đã nhờ con cháu đưa đến Đại sứ quán để có thể tham dự và đóng góp một chút tấm lòng về chia sẻ đồng bào đang gặp khó khăn ở Việt Nam. Bác hy vọng với sự chia sẻ của Việt kiều tại Lào, nhân dân vùng bị lũ lụt sẽ phần nào vơi bớt nỗi khó khăn, khắc phục nhanh chóng những mất mát và ổn định cuộc sống.

Cho đến trưa ngày 25-11, tổng số tiền quyên góp được tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào là 6.830 USD và theo kế hoạch, Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức đợt quyên góp này cho đến hết ngày 1-12-2017. Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ chuyển toàn bộ số tiền quyên góp trong đợt này về Việt Nam thông qua UBTƯMTTQ Việt Nam.

Đây là lần thứ ba trong năm nay, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức các đợt quyên góp, hướng về quê hương đất nước, chia sẻ những mất mát mà người dân gặp thiên tại lũ lụt tại Việt Nam.

XUÂN SƠN - PHẠM GIANG
Theo: Phóng viên thường trú báo Nhân Dân tại Lào.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34818702-nguoi-viet-tai-lao-ung-ho-dong-bao-bi-lu-lut.html