Người Việt tại Nga bị cướp mật phục, sát hại dã man

2 tên cướp đã chặn trước cửa nhà một người đàn ông quê Thái Bình để cướp tài sản và sát hại tại căn hộ riêng ở TP Voronezh, Nga.

Những ngày qua, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Voronezh (Liên bang Nga) tỏ ra bàng hoàng, kinh sợ trước việc một người đàn ông quê Thái Bình bị những tên cướp mai phục trước cửa nhà sát hại để cướp tài sản.

Nạn nhân là ông Nguyễn Đình Điền (50 tuổi, quê tại xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Chợ người Việt tại Voronezh nơi các nạn nhân làm việc.

Vụ cướp được xác định xảy ra vào khoảng 5h sáng ngày 26/7, tại số nhà 16, đường Ostuzheva, thuộc quận Đường sắt, thành phố Voronezh. Đây là khu vực tập trung nhiều người Việt Nam sinh sống và làm việc.

Vào thời điểm trên, ông Điền cùng một người phụ nữ mở cửa để đi làm. 2 tên cướp được cho là nói tiếng Nga đứng ngoài cửa đã nhanh chóng ập vào khống chế các nạn nhân. Chúng đánh vào đầu ông Điền.

Người phụ nữ đi cùng người đàn ông này cũng bị đánh bất tỉnh và nằm gục dưới sàn nhà. Sau đó 2 tên cướp đã trói chặt đồng thời bịt miệng các nạn nhân.

Chúng lục soát lấy đi số tiền lớn cùng nhiều tư trang có giá trị trong nhà và bỏ chạy khỏi hiện trường.

Thông tin về vụ sát hại được đăng tải trên trang thông tin hội người Việt Nam tại TP Voronezh

Người phụ nữ sau khi tỉnh lại đã cố gắng vùng dạy, chạy ra ngoài kêu cứu. Những người hàng xóm bên cạnh đã gọi cảnh sát và xe cứu thương để đưa nạn nhân đến Bệnh viện.

Theo thông tin được đăng tải trên trang tin của Hội người Việt Nam tại thành phố Voronezh, ông Điền đã qua đời vào lúc 5h45 phút ngày 26/7.

Ngày 2/8, lễ đưa tang ông Điền chính thức được tổ chức tại nhà riêng. Thi thể ông Điền sau đó được đưa về quê nhà để an táng vào ngày 5/8.

Hiện nay cơ quan công an thành phố Voronezh đang tiến hành mở rộng điều tra, lấy lời khai của những người liên quan để tìm ra thủ phạm.

Trước đó, hồi tháng 4/2006, anh Trần Ngọc Bình một công dân Nga gốc Việt (có một cơ sở kinh doanh riêng tại Ostrogozhsk) đã bị một nhóm thanh niên tấn công.

Anh Bình được đưa tới bệnh viện song chết sau đó 3 ngày vì bị quá nhiều vết thương trên người.

Các công tố viên nhận định nguyên nhân của vụ việc có liên quan tới tình trạng kỳ thị chủng tộc. Những kẻ đánh chết anh Bình sau đó đã bị lực lượng công an bắt giữ để điều tra.

Hoàng Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nguoi-viet-tai-nga-bi-cuop-mat-phuc-sat-hai-da-man-3340665/