'Người Vợ Ba'

Người Vợ Ba” là phim độc lập mới nhất của điện ảnh Việt Nam gây chú ý năm 2018 khi chiến thắng loạt giải thưởng ở các LHP quốc tế. Nổi bật là giải “Phim châu Á xuất sắc nhất” ở LHP quốc tế Toronto (Canada - 9/2018); “Đạo diễn trẻ xuất sắc nhất” dành cho Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh) ở LHP quốc tế Chicago (Mỹ); “Phim có đóng góp nghệ thuật xuất sắc nhất” tại LHP quốc tế Cairo (Ai Cập); “Phim truyện xuất sắc nhất (LHP quốc tế Kolkata, Ấn Độ). “Người Vợ ba” sẽ công chiếu tại Mỹ từ ngày 15/5/2019 và tại Việt Nam từ ngày 17/5/2019.

Poster phim.

Dựa trên câu chuyện có thật:

“Người Vợ Ba” lấy bối cảnh vùng thôn quê Việt Nam cuối thế kỷ 19. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về cô gái tên Mây 14 tuổi (Nguyễn Phương Trà My thủ vai) được gả làm vợ ba cho một gia đình giàu có. Tưởng như bắt đầu một cuộc sống sung túc, đầy đủ, cô gái trẻ không ngờ mình bị lôi vào một cuộc tranh đấu ngầm trong gia đình mới với vợ cả (Trần Nữ Yên Khê) và vợ hai (Maya) để có được vị trí quan trọng ở nhà chồng.

Dựa trên những câu chuyện có thật về thân phận người phụ nữ Việt Nam trong xã hội xưa, phim cũng đề cập đến các vấn đề của xã hội lúc đó như hôn nhân sắp đặt, tục đa thê, trọng nam khinh nữ.

Đạo diễn, biên kịch Phương Anh chia sẻ kịch bản của bộ phim được lấy cảm hứng từ bà cố của cô. Đó là một câu chuyện tăm tối về tuổi trưởng thành, về tình yêu và hành trình tự khám phá bản thân trong thời điểm mà tiếng nói của phụ nữ trong xã hội và gia đình rất bị hạn chế.

Cô bé Mây (Trà My) về làm vợ ba một người đàn ông giàu có (Lê Vũ Long).

“Các chủ đề về bản năng giới tính của phụ nữ, quá trình trưởng thành từ thời thơ ấu đến giai đoạn người lớn và cuộc đấu tranh vất vả của những cá nhân trong một xã hội bảo thủ, nhiều thành kiến luôn khiến tôi say mê. Tôi lớn lên trong một xã hội có truyền thống, lịch sử luôn đề cao giá trị cộng đồng hơn những con người cá nhân”, - cô nói.

“Nhân vật nữ chính trong bộ phim của tôi trải qua một cuộc hành trình từ một đứa trẻ đến một thiếu nữ, trở thành một người vợ, người tình và cuối cùng là một người mẹ. Là một đạo diễn, tôi tin rằng “Người vợ ba” là một câu chuyện cần được kể, không chỉ bởi vì nó sâu sắc với cá nhân tôi mà còn bởi vì chủ đề về sự khám phá cuộc sống luôn mang một ý nghĩa phổ quát”, Phương Anh khẳng định.

Ê kíp sản xuất toàn nữ:

“Người Vợ Ba” là một dự án điện ảnh nghệ thuật rất đặc biệt khi ê kíp sản xuất “toàn nữ”: đạo diễn, biên kịch Phương Anh, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, nhà quay phim Chananun Chotrungroj, dựng phim Julie Beziau... và dàn diễn viên ba thế hệ như NSND Như Quỳnh, Trần Nữ Yên Khê, Maya, Trà My, Thanh Mỹ, Mai Cát Vi và nam diễn viên Lê Vũ Long.

Mây và bà vợ hai Xuân (Maya) có mối quan hệ đặc biệt.

“Người vợ ba” là phim đầu tay của đạo diễn trẻ Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh). Phương Anh là một nữ đạo diễn, biên kịch hiếm hoi trong thế hệ đạo diễn mới ở Việt Nam. Cô từng học văn chương tại Anh và học làm phim ở Mỹ với bằng MFA tại Đại học New York.

Vai vợ ba được giao cho nữ diễn viên trẻ tuổi Nguyễn Phương Trà My. Đây là vai rât “nặng ký” với cô bé lần đầu đóng phim, Trà My đã phải thể hiện sự biến chuyển tâm lý rất phức tạp. Từ cô con dâu ngây thơ, rụt rè khi về nhà chồng, Mây đã thay đổi, dần dần dấn thân vào sự tranh giành vị thế trong gia đình khi cầu mong mình đẻ được con trai.

Nữ diễn viên – nhà thiết kế mỹ thuật Việt kiều Pháp Trần Nữ Yên Khê trong vai vợ cả. Cô là vợ và người đã đồng hành cùng đạo diễn Trần Anh Hùng qua các bộ phim kinh điển Mùi đu đủ xanh, Mùa hè chiều thẳng đứng. Ca sĩ Maya (Scandal: Bí mật thảm đỏ, Sài Gòn anh yêu em) trong vai bà vợ hai.

Phim có kinh phí khủng

Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, “Người Vợ Ba” được quay tại Ninh Bình và Cao Bằng, có kinh phí sản xuất là 1,2 triệu USD (28 tỷ đồng). Đây được xem như con số khủng, lọt top phim Việt có mức đầu tư cao nhất từ trước đến nay. Kinh phí này phần lớn phục vụ cho việc chuẩn bị phục trang, thiết kế bối cảnh và đạo cụ. Thêm vào đó, giai đoạn tiền kì cho phim “Vợ ba” cũng tốn mất gần 2 năm.

Nhân vật trong phim chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, phần lớn ekip sản xuất cũng là nữ nên số ngày quay cũng dài hơn bình thường để đảm bảo sức khỏe cho cả đoàn. Đặc biệt, để giúp diễn viên chuẩn bị tâm lý, lịch quay cũng được xếp theo tiến trình kịch bản thay vì theo bối cảnh như những phim khác.

Nhà sản xuất cũng vừa tung ra trailer và poster chính thức của bộ phim. Trailer hé lộ rõ hơn về tính cách của ba người vợ và “cuộc chiến” đẻ con trai trong một gia đình vùng thôn quê miền Bắc cuối thế kỷ 19. Khi về làm vợ ba cho một gia đình giàu có, cô gái trẻ tên Mây bắt đầu thân thiết với vợ hai là Xuân. Mới về làm dâu, Mây khá lúng túng với cuộc sống nhà chồng và bắt đầu học hỏi cung cách ứng xử từ hai người vợ đầu của chồng. Trailer còn cho thấy một sự cạnh tranh vị thế đang âm ỉ diễn ra giữa những người phụ nữ cùng chung dưới một mái nhà.

Câu chuyện lấy bối cảnh vùng thôn quê Việt Nam cuối thế kỷ 19.

Trong poster chính thức là gương mặt của nhân vật vợ ba (Nguyễn Phương Trà My) trong trang phục truyền thống của cô dâu Việt thời xưa. Ánh mắt của cô gái trẻ mang một vẻ rực lửa đầy hận thù nhưng cũng cho thấy sự sợ hãi, hồi hộp của một cô gái trẻ sắp về nhà chồng trong một cuộc hôn nhân sắp đặt. Điểm nhấn trên poster còn là cảnh ân cần thân thiết giữa vợ hai và vợ ba, cho thấy mối quan hệ không đơn giản giữa hai bà vợ.

Phim đã bán bản quyền chiếu ở Anh, Ireland, Mỹ, Canada, Tây Ban Nha, Đài Loan, Mexico, Hong Kong, Hàn Quốc, Nhật, Úc, New Zealand, Singapore và 15 quốc gia nói tiếng Ả Rập.

Trailer chính thức: https://youtu.be/e3Gr7r7yWU8

Hạnh Nguyễn

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/%E2%80%9Cnguoi-vo-ba%E2%80%9D-69185