Người vợ thứ tư của Marc Anthony

Á hậu Hoàn vũ 2021, Nadia Ferreira, tổ chức lễ cưới với ca sĩ nổi tiếng Marc Anthony. Cặp sao công khai tình yêu vào năm 2022.

Thông tin về hôn lễ của Nadia Ferreira và Marc Anthony được chia sẻ, bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp vào ngày 29/1. Nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ, đồng thời gửi lời chúc phúc cho cặp sao. Đến nay, trang Hola mới đăng tải một vài hình ảnh của cô dâu và chú rể. Có thể thấy Marc Anthony bật khóc trong khoảnh khắc chứng kiến cô dâu mặc váy trắng lộng lẫy, bước vào lễ đường. Ảnh: Hola.

Thông tin về hôn lễ của Nadia Ferreira và Marc Anthony được chia sẻ, bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp vào ngày 29/1. Nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ, đồng thời gửi lời chúc phúc cho cặp sao. Đến nay, trang Hola mới đăng tải một vài hình ảnh của cô dâu và chú rể. Có thể thấy Marc Anthony bật khóc trong khoảnh khắc chứng kiến cô dâu mặc váy trắng lộng lẫy, bước vào lễ đường. Ảnh: Hola.

Những hình ảnh bên trong tiệc cưới cũng chưa được công bố. Hai nhân vật chính đều không báo tin vui thông qua trang cá nhân. Vợ chồng David Beckham có mặt trong dàn khách mời bởi mối quan hệ thân thiết lâu năm. Victoria đăng bài chúc mừng cùng lời nhắn: "Thật vinh dự khi được chứng kiến ngày đặc biệt và chúc phúc cho tình yêu của hai người". Ảnh: Hola.

Nadia Ferreira đáp lại Victoria: "Một đêm thật tuyệt vời. Chúng tôi thấy vinh dự hơn hết khi mọi người ở bên cạnh và là một phần quan trọng. Những chiếc váy phù dâu tuyệt đẹp. Yêu mọi người". Ảnh: Victoria Beckham.

Nadia Ferreira, sinh năm 1999, đến từ Paraguay, được chú ý sau khi đạt danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Miss Universe 2021, diễn ra ở Israel. Cô được khen có gương mặt đẹp như búp bê, vóc dáng quyến rũ, ứng xử thông minh, tự tin. Sau khi công khai hẹn hò Marc Anthony vào đầu năm 2022, cô càng được công chúng quan tâm hơn. Cặp sao chênh lệch 31 tuổi. Ảnh: @nadiatferreira.

Họ thường xuyên đồng hành ở các sự kiện lớn nhỏ, nhưng chưa từng trả lời phỏng vấn chính thức về mối quan hệ trên các phương tiện truyền thông. Theo một nguồn tin, Nadia Ferreira và Marc Anthony gặp gỡ lần đầu vào tháng 4/2016 khi nam ca sĩ tới Paraguay biểu diễn. Ảnh: SplashNews.com/Shutterstock.

Nadia Ferreira nhận lời cầu hôn từ ngôi sao âm nhạc vào tháng 5/2022, hai tháng sau khi công khai chuyện tình cảm. Bữa tiệc đính hôn tại Miami, Mỹ có bạn bè tham dự. Sau đó, Á hậu Hoàn vũ 2021 đăng ảnh đeo nhẫn kim cương thông qua trang cá nhân. Trước khi cưới Ferreira, Marc Anthony trải qua ba cuộc hôn nhân với Dayanara Torres, Jennifer Lopez, Shannon De Lima.

Vợ của Marc Anthony được khen phong cách thời trang ấn tượng, sành điệu. Cô sở hữu nhiều đồ hiệu, phối đồ đa dạng, không gò bó trong một khuôn mẫu nhất định. Người đẹp có chiều cao 1,75 m, hình thể cân đối. Ảnh: Nadia Ferreira.

Nadia Ferreira học chuyên ngành kỹ sư thương mại thuộc Đại học Universidad Americana. Tuy nhiên, cô bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực thời trang từ năm 13 tuổi, từng đến các thành phố lớn trên thế giới như Milan, New York, Paris. Á hậu còn là CEO của một công ty gia đình. Thu nhập hiện tại của cô đến từ công việc người mẫu, kinh doanh, các hợp đồng quảng cáo. Ảnh: Nadia Ferreira.

Hình ảnh của người đẹp Paraguay khi thi Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 2021. Ở đêm chung kết, không ít người hâm mộ tiếc nuối khi cô trượt vương miện Miss Universe. Ảnh: Nadia Ferreira.

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-vo-thu-tu-cua-marc-anthony-post1397599.html