Người xe như nước - áo quần như nêm dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Đến hẹn lại lên vào mỗi dịp lễ - tết, cảnh người xe tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố và các nhà ga, sân bay, bến bãi lại ùn ứ, nườm nượp người xe.

Ghi nhận tai tại ga Sài Gòn vào sáng 28/4, rất đông hành khách đã đến đây từ sớm để chờ lên tàu. Các tuyến tàu Bắc - Nam đi qua các điểm đến như: Nha Trang, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Huế… có khá đông hành khách chờ.

So với năm ngoái giá vé tàu năm nay tăng cao hơn, trong khi vé máy bay vừa giảm, anh Linh cho hay.

So với năm ngoái giá vé tàu năm nay tăng cao hơn, trong khi vé máy bay vừa giảm, anh Linh cho hay.

Anh Vũ Hải Linh nhà ở Q.12 chia sẻ, từ đầu năm đến nay, gia đình anh chưa đi chơi đâu đâu nên dịp này cho các con về quê Đà Nẵng, nhân tiện vừa thăm gia đình vừa tắm biển giải nhiệt đợt nắng nóng mùa này.

"Vé máy bay vừa giảm nên cũng hơi tiếc đã book vé tàu từ sớm nhưng không sao, cho mấy đứa nhỏ trải nghiệm cảnh tàu xe như mình hồi xưa vào đây học cho biết. Thời gian tuy lâu hơn nhưng đi tàu, các con được dịp nhìn ngắm cảnh quan hai bên đường cũng hay", anh Linh hồ hởi nói.

“Năm nay nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, tôi lấy thêm 2 ngày phép, nghỉ hẳn 1 tuần cho các con về quê nội chơi”, chị Thu Dịu nói.

Ra ga Sài Gòn làm thủ tục sớm cả tiếng, chị Đoàn Thị Thu Dịu Hà ở Q.Bình Thạnh cho biết: "Rút kinh nghiệm đợt tết âm lịch vừa rồi phải rồng rắn xếp hàng chờ làm thủ tục; chúng tôi mua vé chuyến sớm và tới ga cũng sớm nên giờ chưa đông lắm. Cả nhà thong thả lên tàu và nghỉ ngơi, đến ga đã có người nhà ra đón, tính ra chuyến này đi cũng nhàn".

Nhân viên nhà ga giúp đỡ hành khách lên tàu.

Chia sẻ về lượng hành khách đi và đến ga Sài Gòn dịp lễ 30/4 và 1/5, ông Nguyễn Ánh Luyện, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm nay sát với ngày 10/3 âm lịch, tăng số ngày nghỉ lễ lên 5 ngày, khiến lượng khách đi tàu lửa cũng đông đúc.

Các ga tàu đã tăng số lượt xe, đảm bảo người dân có chuyến đi an toàn và không chen lấn. Riêng trong ngày 28/4 có 18 chuyến tàu xuất từ ga Sài Gòn đi các tỉnh với khoảng 9.000 chỗ. Dự kiến ngày mai 29/4, có khoảng 16 chuyến đi các tỉnh...

Người dân vui mừng với những chai nước, phần quà của đội hỗ trợ trên đường về quê.

Giá vé tại các bến xe liên tỉnh ở TP.HCM sẽ phụ thu từ 20 - 40%, ông Đỗ Phú Đạt, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông (Q. Bình Thạnh) thông tin, dự báo hành khách đi lại trong dịp lễ tới sẽ tăng hơn 120% so với cùng kỳ do được nghỉ dài ngày. Đơn vị cũng đã lên kế hoạch phục vụ hành khách.

Từ ngày 27/4 đến ngày 3/5 sẽ có 2.850 xe xuất bến với gần 60.000 hành khách, bình quân tại bến sẽ phục vụ 8.450 khách/ngày; trong đó, cao điểm ngày hôm nay 28/4 với gần 18.000 khách, ngày 29/4 là 14.000 khách.

Giữa trưa hầm hập nóng, những chai nước giúp người dân giải bớt nhiệt trong lúc phải “nhích” từng đoạn đường đông đúc.

Phía đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây cho biết, dịp lễ 30/4 và 1/5, hành khách đi về sẽ tăng cao, bến xe dự kiến có 9.830 xe với khoảng 233.980 lượt khách qua bến.

Cao điểm là ngày 29/4, lượng khách xuất bến có thể đạt từ 55.000 - 58.000 khách/ngày, với lượng xe tăng hơn 30% và hành khách tăng hơn 40% so với cùng kỳ 2022; lượng xe tăng hơn 70% và hành khách tăng hơn 140% so với ngày thường.

Khu vực làm thủ tục an ninh đợt này khá vắng so với các kỳ nghỉ lễ trước.

Trong khi đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 28/4, khá đông người dân đến đẩy để chờ làm thủ tục lên máy bay. Tuy nhiên so với cùng kì năm ngoái, số lượng hành khách tại đây đã “giảm nhiệt”.

Theo báo cáo, vào ngày đầu cao điểm phục vụ kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến có 761 chuyến bay với gần 126.000 lượt khách đi lại.

Để đảm bảo công tác phòng dịch, sân bay Tân Sơn Nhất cũng khuyến cáo người dân đeo khẩu trang.

Lỉnh kỉnh hành lí xếp hàng làm thủ tục trước quầy vé, anh Nông Văn Lành, quê ở Bắc Giang vào Thủ Đức – TP.HCM lập nghiệp chia sẻ, lúc đầu ngại cảnh tàu xe và giá vé máy bay cao nên anh dự tính chơi lễ loanh quanh ở Sài Gòn. "Đến sát lễ giá vé máy bay đột ngột giảm phân nửa nên chúng tôi quyết định mua vé máy bay về Hà Nội rồi thuê xe về Bắc Giang luôn", anh nói.

Các vị khách nước ngoài thong thả thủ tục soi chiếu hành lí.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, ngày 28/4, tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có 761 chuyến bay đi, đến. Tổng số khách dự kiến qua sân bay hơn 126.000 lượt, trong đó hành khách đi hơn 72.000 lượt và hành khách đến hơn 54.000 lượt. Riêng nhà ga quốc nội sẽ có tới hơn 83.000 lượt khách đi và đến.

Tính chung trong kỳ nghỉ lễ, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến giai đoạn cao điểm từ 28/4 đến 3/5 sẽ có 4.466 chuyến bay quốc nội và quốc tế qua sân bay này với hơn 755.000 lượt khách. Trong đó, ngày cao điểm nhất của dịp lễ dự kiến có khoảng 810 chuyến bay. Tổng số chuyến bay tăng 18% và tổng lượng khách tăng tới 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lê Hoàng

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/le-hoi/nguoi-xe-nhu-nuoc-ao-quan-nhu-nem-dip-nghi-le-gio-to-hung-vuong-c2a52350.html