Người xem giải Liên Quân khó chịu vì lỗi bình luận

Nhiều pha giao tranh đáng chú ý bị bỏ qua trong kèo BO7. Ngoài ra, không ít người xem tỏ ra khó chịu khi chương trình liên tục mắc lỗi bình luận.

Tối 5/12, trận tứ kết nhánh thắng giữa MAD Team và Team Flash trong khuôn khổ Liên Quân Mobile AIC 2020 diễn ra. Đây được xem là cặp đấu siêu kinh điển của tựa MOBA game này bởi hai đội đều có nhiều duyên nợ với nhau.

Chính MAD Team là đội đã loại đại diện Việt Nam khỏi APL 2020 và trước đó là AIC 2018. Ngược lại, người Đài Loan cũng khó có thể quên trận thua chung kết AWC 2019 tại cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng.

Tuy nhiên, trận đấu đạt kỷ lục 450.000 người xem lại mắc phải những hạt sạn không đáng có. Đầu tiên là lỗi va vấp trong bình luận của caster Garena. Cụ thể, ở ván 3, bình luận viên Huy Phước liên tục mắc lỗi khi gọi nhầm tuyển thủ ADC là "con tướng".

Phút thứ 7, bình luận viên này nhận định Florentino sẽ phải rút lui khi không thể một đánh hai trong tình thế đối mặt Omen và Paine. Tuy nhiên, chính các thành viên MAD mới là người phải bỏ chạy vì sự lì đòn của người đi đường Tà Thần bên phía Việt Nam.

Giữa phút thứ 8, tiếp tục là sai lầm đến từ vị trí MC mới của Liên Quân Mobile, khi anh đọc nhầm "công thức hóa học" thay vì khoa học để nói đến lối chơi của Team Flash.

Người chơi quan trọng Neil bị hạ gục nhưng khán giả hoàn toàn không thể theo kịp diễn biến này. Ảnh: Chụp màn hình.

Với mật độ mắc lỗi dày đặc trong thời gian ngắn, không khó để điều này trở thành chủ đề bàn luận trực tiếp của người xem trên kênh chat.

Trước đó, ngày 3/12, huấn luyện viên trưởng Team Flash Harvin từng chia sẻ trong livestream rằng bản thân rất bất bình về "cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của đa số bình luận viên Garena Liên Quân Mobile".

Ngày thi đấu tứ kết còn chứng kiến những pha trình chiếu diễn biến "đồng đoàn" của người quay camera. Rất nhiều tình huống then chốt bị bỏ lỡ khiến khán giả không thể theo kịp diễn tiến của trận đấu.

Cuối phút thứ 5 trong game đấu cuối cùng đầy căng thẳng, bình luận viên Thanh Tùng thậm chí phải kêu gọi cameraman lia màn hình xuống khu vực có giao tranh, thay vì tập trung vào diễn biến không quan trọng trên đường Tà Thần.

Phút thứ 10, phải đến khi MC thông báo người đi rừng Neil bị hạ gục, khán giả mới biết mắc xích quan trọng trong đội hình MAD bị loại khỏi vòng giao tranh. "Anh cameraman từ rank bạch kim giờ rớt xuống đồng đoàn", tài khoản Nam Nam bình luận.

Gay gắt hơn, người dùng Anh Thơ nhận xét: "Vẫn là MVP bại cho anh quay camera. Những pha giao tranh, bắt lẻ đáng chú ý đều bị anh bỏ sót".

Đại Việt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-xem-giai-lien-quan-kho-chiu-vi-loi-binh-luan-post1160297.html