Người xứ Quảng xa quê cảm ơn Công an giúp làm căn cước

Ngày 3/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, tổ công tác của Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho người dân tỉnh Quảng Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã nhận được nhiều sự cảm kích và thư cảm ơn.

Đơn cử, trong Thư cảm ơn đề ngày 3/6 của ông Nguyễn Tức (SN 1962, quê huyện Đại Lộc, Quảng Nam, đang tạm trú tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) nêu: “Từ khi dịch COVID-19 đến nay, tôi bị đau phải trị mổ thận, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện để về địa phương để làm căn cước công dân (CCCD).

Khi nghe tin Công an tỉnh Quảng Nam vào tận TP Hồ Chí Minh để làm CCCD cho nhân dân Quảng Nam, bản thân tôi rất vui mừng. Tôi rất biết ơn Công an Quảng Nam đã không quản ngại đường sá xa xôi vào TP Hồ Chí Minh để làm CCCD, tạo điều kiện thuận lợi cho những người dân làm ăn xa quê như chúng tôi được làm căn cước…”.

Tổ công tác của Công an tỉnh Quảng Nam hỗ trợ người dân xa quê làm căn cước tại Công viên văn hóa Đầm Sen.

Thư cảm ơn của người dân gửi tổ công tác của Công an tỉnh Quảng Nam.

Tổ công tác của Công an tỉnh Quảng Nam làm nhiệm vụ thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho người Quảng xa quê tại TP Hồ Chí Minh.

Như Báo CAND đã phản ánh, trong 4 ngày diễn ra Lễ hội những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP Hồ Chí Minh lần III năm 2023 tại Công viên văn hóa Đầm Sen từ ngày 2/6 đến 4/6, Công an tỉnh Quảng Nam đã cử tổ công tác vào TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ người dân xa quê đang lao động, học tập, sinh sống tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam làm CCCD.

Theo thống kê, trong 2 ngày qua (2 và 3/6), tổ công tác của Công an tỉnh Quảng Nam đã thu nhận khoảng 500 hồ sơ cấp CCCD cho người Quảng xa quê, đa phần là những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đau ốm, bất tiện trong đi lại.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nguoi-xu-quang-xa-que-cam-on-cong-an-giup-lam-can-cuoc-i695691/