Người xưa làm thế nào để dậy đúng giờ khi chưa có đồng hồ?

Nhiều người chọn ngủ trong những căn phòng hướng Đông để lợi dụng ánh sáng Mặt Trời. Có người lại chọn uống nhiều nước trước khi đi ngủ để có thể dậy sớm hơn.

Thời xa xưa, khi chưa có đồng hồ hiện đại chính xác, loài người đã tìm ra nhiều cách để đong đếm thời gian cũng như thức dậy đúng giờ mà không cần đến đồng hồ báo thức. Ảnh: Twitter/The Cultural Tutor.

Thời chưa có đồng hồ, con người thường dựa vào những âm thanh tự nhiên để thức dậy, chẳng hạn như tiếng gà gáy, chim hót hay tiếng chuông giáo đường. Ngoài ra, nhiều người cũng chọn ngủ trong những căn phòng hướng Đông để lợi dụng ánh sáng mặt trời. Đặc biệt, một số người còn uống nhiều nước trước khi đi ngủ để có thể dậy sớm hơn. Ảnh: Twitter /The Cultural Tutor.

Vào thời kỳ cổ đại, một chiếc đồng hồ chạy chính xác từng phút từng giây là không cần thiết vì con người sống chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp – một ngành nghề không cần căn chỉnh giờ giấc quá chính xác. Ảnh: Twitter /The Cultural Tutor

Đến khoảng thế kỷ 1 trước Công nguyên, Ctesibius - một kỹ sư người Hy Lạp cổ đại đã phát minh ra đồng hồ nước. Sau đó, công cụ này dần được cải tiến để có chức thêm năng báo thức, bên cạnh việc theo dõi thời gian. Ảnh: François Arago.

Triết gia Hy Lạp Plato đã xây dựng phiên bản đồng hồ báo thức của riêng mình. Ông thiết kế một hệ thống báo thức cấu tạo từ các bình gốm đựng nước. Có bốn bình gốm, bình này đặt trên bình kia theo một trục thẳng, nối với nhau bởi một cái ống dài. Khi bình thứ hai đầy nước, lượng nước sẽ nhanh chóng đổ dồn xuống bình thứ 3 ở dưới, ép lượng khí trong bình thoát ra tức thì, tạo ra một tiếng huýt sáo giống ấm đun nước trà. Ảnh: Twitter /The Cultural Tutor.

Cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra khiến giờ giấc được chú trọng hơn bao giờ hết. Nhưng vào thời kỳ này, đồng hồ báo thức được xem là một món đồ xa xỉ với chức năng báo thức còn nhiều hạn chế. Do vậy, "Knocker-Upper" hay “Người gõ cửa báo thức” ra đời và trở thành một nghề phổ biến. Ảnh: Twitter /The Cultural Tutor.

"Knocker-Upper" có nhiệm vụ đánh thức công nhân vào buổi sáng sớm để họ không bị trễ giờ làm tại các công xưởng, đồn điền. Những người này thường trang bị một chiếc gậy dài, dùng để đập vào cánh cửa sổ phòng ngủ của người công nhân nhằm đánh thức họ. Nhiều người còn sử dụng một loại súng tự chế với đạn là các hạn đậu khô để bắn vào ô cửa sổ, tạo ra tiếng động. Dịch vụ người báo thức khá phổ biến cho đến tận thập niên 1930 ở nhiều vùng tại nước Anh. Ảnh: Twitter /The Cultural Tutor.

Đồng hồ báo thức cơ học đầu tiên được phát minh bởi Levi Hutchins người Mỹ vào năm 1787. Tuy nhiên, chuông báo thức trên đồng hồ của ông chỉ có thể kêu lúc 4h sáng. Đến năm 1874, nhà phát minh người Pháp Antoine Redier trở thành người đầu tiên được cấp bằng sáng chế cho đồng hồ có thể tùy chỉnh thời điểm báo thức. Ảnh: Clock History.

Bằng sáng chế đầu tiên cho đồng hồ báo thức ở Mỹ được cấp vào năm 1876 cho nhà phát minh và chế tạo đồng hồ Seth E. Thomas. Công ty của ông đã sản xuất hàng loạt đồng hồ báo thức và biến chúng thành món đồ không thể thiếu trong nhiều gia đình Mỹ. Ảnh: Twitter /culturaltutor.

Ngày nay, đồng hồ báo thức đã trở thành vật dụng thiết yếu trong đời sống và thường được tích hợp trong điện thoại di động. Sự phổ biến của công cụ này chính là biểu tượng cho chuyển giao từ Thời kỳ Tiền Công nghiệp sang Thời kỳ Công nghiệp. Ảnh: Twitter /culturaltutor.

Kim Yên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-xua-lam-the-nao-de-day-dung-gio-khi-chua-co-dong-ho-post1423177.html