Nguồn cơn nào khiến Tổng thống Trump thay ghế nhà ngoại giao châu Á

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/10 tuyên bố ý định đề cử một cựu tướng lĩnh vào vị trí nhà ngoại giao hàng đầu về Đông Á.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/10 đã tuyên bố ý định đề cử một cựu chiến binh không quân Mỹ vào vị trí nhà ngoại giao hàng đầu về Đông Á tại Bộ Ngoại giao nước này. Theo một tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra, Tổng thống Mỹ dự định đề cử ông David Stilwell làm Trợ lý ngoại trưởng về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, một vai trò quan trọng trong xử lí mối quan hệ ngoại giao với 31 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, bao gồm Trung Quốc.

Nếu được Thượng viện Hoa Kỳ xác nhận, Stilwell sẽ thay thế người tiền nhiệm là Susan Thornton, người là quyền trợ lí ngoại trưởng và đã thôi nhiệm vụ này từ cuối tháng 7. Theo Washington Post và nhiều đơn vị truyền thông khác của Mỹ, ông Thornton, một người kỳ cựu trong ngành ngoại giao Mỹ, đã không đủ cứng rắn với Trung Quốc và do đó bước ra khỏi nhóm lãnh đạo chính sách về châu Á của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực thi nhiều chính sách cứng rắn với Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Ông Stilwell là một cựu chiến binh không quân với hơn 35 năm kinh nghiệm làm phi công, chỉ huy và nhà ngôn ngữ học Hàn Quốc. Ông đã nghỉ hưu vào năm 2015 với cấp bậc Chuẩn tướng, tuyên bố từ Nhà Trắng cho biết.

Trước đó, các ứng cử viên khác cho chức vụ này bao gồm Matt Pottinger, giám đốc cấp cao về vấn đề châu Á trong Hội đồng An ninh Quốc gia, theo ABC News và Washington Post.

Hiện tại, ông Stilwell là giám đốc của Nhóm tập trung chiến lược về Trung Quốc tại Trụ sở Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tại Hawaii và là một thành viên cao cấp tại Trung tâm Đông Tây ở Honolulu, Hawaii.

Chuyên môn của vị tướng này là các vấn đề chính trị - quân sự ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tập trung đặc biệt vào quan hệ Trung Quốc - Hoa Kỳ, đặc biệt về những khía cạnh liên quan đến các liên minh an ninh của Hoa Kỳ, theo một bài giới thiệu đăng trên Trung tâm Đông Tây.

Trước khi về hưu, Stilwell từng là phó giám đốc về các vấn đề chính trị - quân sự của châu Á tại Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, nơi ông chịu trách nhiệm lập kế hoạch và chính sách khu vực, và xây dựng chiến lược an ninh quốc gia, hỗ trợ các chỉ huy của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương và Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ.

Trước đó, ông Stiwell cũng từng là tùy viên quốc phòng tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh từ 2011-13. Ông thông thạo tiếng Trung và tiếng Hàn và cũng biết một chút tiếng Nhật.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguon-con-nao-khien-tong-thong-trump-thay-ghe-nha-ngoai-giao-chau-a-20181018163729681.htm